Apple soán ngôi Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Ngày 17/7, Apple đã vượt Nvidia để trở thành công ty giá trị nhất thế giới, giành lại vị trí dẫn đầu đã để mất vào tháng 4 năm ngoái, khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Apple được định giá ở mức 4.880 tỷ USD, khi giá cổ phiếu của tập đoàn ổn định, trong khi Nvidia có giá trị thị trường khoảng 4.860 tỷ USD, do giá cổ phiếu giảm 3,5%.

Sự thay đổi trong thứ hạng cho thấy các nhà đầu tư đang mở rộng phạm vi tập trung của họ ra ngoài những bên được hưởng lợi rõ ràng nhất từ sự bùng nổ của AI như Nvidia. Apple từng bị coi là tụt hậu trong cuộc đua AI khi đã không chi tiền để phát triển các mô hình, nhưng giờ đây quan điểm đã thay đổi. Apple có vị thế tốt hơn để kiếm tiền từ AI thông qua các dịch vụ, sự phụ thuộc sâu rộng của người dùng vào một chuỗi sản phẩm hoặc dịch vụ, và việc nâng cấp phần cứng. Việc định giá lại phản ánh niềm tin vào sự bền vững của lợi nhuận hơn là tiềm năng đầu cơ từ AI.

Tháng trước, Apple đã tung ra bản nâng cấp Siri bị trì hoãn từ lâu, với kỳ vọng có thể thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn) và các công ty khởi nghiệp thế hệ mới trong cuộc đua AI. Một số nhà phân tích cho rằng Apple đang nắm giữ một mỏ vàng AI dưới dạng dữ liệu cá nhân có trên mỗi chiếc iPhone. Dữ liệu này có thể làm cho câu trả lời của Siri hữu ích hơn và trợ lý ảo này trở nên mạnh hơn.

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới vượt mốc định giá 5.000 tỷ USD vào tháng 10/2025, một cột mốc đưa tập đoàn này vào một lãnh địa hiếm hoi nằm ngoài tầm với của các đối thủ. Việc bị Apple vượt không hẳn sẽ báo hiệu một sự thay đổi lâu dài về vị thế tương đối của các công ty. Nhà sản xuất chip này vẫn là một bên hưởng lợi lớn từ các khoản đầu tư liên quan đến AI, và bộ xử lý đồ họa của tập đoàn này đang thúc đẩy cơn sốt AI tạo sinh. Nvidia cũng có thể giành lại vị trí dẫn đầu nếu tâm lý thị trường thay đổi.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang ở trong thế khó, khi đã tăng giá để bù đắp chi phí tăng cao - một chiến lược có thể làm giảm nhu cầu.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.