Apple sẽ mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Ấn Độ năm 2021

Mới đây, công ty công nghệ Apple của Mỹ đã tiết lộ kế hoạch khai trương cửa hàng bán lẻ Apple Store đầu tiên tại Ấn Độ vào năm 2021.
Chú thích ảnh
Apple tiết lộ sẽ mở cửa hàng bán lẻ tại Ấn Độ năm 2021. Ảnh: Getty Images

Theo đài BBC (Anh), tại cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra hôm 26/2, Giám đốc Điều hành của Apple Tim Cooke cho biết công ty sẽ mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Ấn Độ vào năm 2021 và một cửa hàng trực tuyến vào cuối năm 2020.

 “Tôi rất tin tưởng vào cơ hội ở Ấn Độ. Đây là một quốc gia năng động và nhân khẩu học không đất nước nào có thể sánh bằng”, ông Tim Cooke nói.

Việc Apple chuyển sang thị trường Ấn Độ - thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới - đã được mong đợi trong một thời gian dài. Năm 2018, Ấn Độ đã xóa bỏ một số lệnh cấm đối các thương hiệu nước ngoài mở cửa hàng bán lẻ trong nước. Tuy nhiên, ông Cooke cho biết Ấn Độ lại muốn Apple mở cửa hàng bán lẻ với một đối tác địa phương.

Tại thời điểm đó, Apple phải bán các sản phẩm của họ thông qua một các cửa hàng thứ 3 tại quốc gia này và nhận thấy doanh số của họ bị tụt giảm so với Samsung và Huawei.

Khi nhu cầu về các sản phẩm của Apple đang chậm lại ở Trung Quốc - ngay cả trước khi dịch COVID-2 bùng phát - công ty này hy vọng có thể thúc đẩy tăng trưởng ở các thị trường đang phát triển khác như Ấn Độ.

Ông Cooke cũng đề cập đến tác động của dịch COVID-19 đến các hoạt động của Apple. “Gã khổng lồ” công nghệ đã cảnh báo các nhà đầu tư vào tháng này rằng doanh thu quý tới của Appe sẽ không đạt kỳ vọng vì sự bùng phát của dịch bệnh. Trước đó, nhiều nhà máy Trung Quốc sản xuất linh kiện cho các sản phẩm của Apple như iPhone và Macbook đã phải đóng cửa hoặc hoạt động với công suất hạn chế để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.