Apple sắp ra mắt sản phẩm mới trong phân khúc nhà thông minh

Nhằm bắt kịp các đối thủ trên thị trường nhà thông minh, Apple sắp ra mắt một loại sản phẩm mới: màn hình treo tường có thể điều khiển các thiết bị gia dụng, hỗ trợ họp trực tuyến và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả sử dụng các ứng dụng.

Theo các nguồn tin thân cận, Apple dự kiến sẽ công bố sản phẩm vào tháng Ba tới và định vị sản phẩm mới như một trung tâm điều khiển cho ngôi nhà. Sản phẩm có mã hiệu J490, sẽ làm nổi bật nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence mới.

Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, bày tỏ tin tưởng sản phẩm trên sẽ giúp Apple trở thành một đối thủ mạnh trong phân khúc nhà thông minh, thị trường mà Apple đã tụt lại phía sau Alphabet và Amazon trong những năm gần đây. Ông Cook đã đưa thiết bị này trở thành ưu tiên hàng đầu đối với các bộ phận kỹ thuật và thiết kế của Apple, và đang thúc đẩy quá trình phát triển sau hơn ba năm nghiên cứu.

Sản phẩm mới có màn hình khoảng 6 inch và trông giống như một chiếc iPad vuông, có kích thước tương đương với hai chiếc iPhone đặt cạnh nhau, với viền dày xung quanh màn hình. Thiết bị này cũng được trang bị một camera ở phía trước, pin có thể sạc lại và loa bên trong. Apple dự định sẽ phát hành sản phẩm với màu bạc và đen.

Sản phẩm sử dụng giao diện cảm ứng. Tuy nhiên, Apple kỳ vọng hầu hết người dùng sẽ tương tác với thiết bị chủ yếu bằng giọng nói, thông qua trợ lý ảo Siri và Apple Intelligence. Phần cứng của sản phẩm này được thiết kế xoay quanh App Intents, một hệ thống cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển chính xác các ứng dụng và tác vụ, dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới.

Sản phẩm mới sẽ được quảng bá như một công cụ để điều khiển các thiết bị gia dụng, trò chuyện với Siri và thực hiện các cuộc gọi qua phần mềm FaceTime của Apple. Thiết bị cũng sẽ đi kèm với nhiều ứng dụng của Apple, bao gồm các ứng dụng để duyệt web, nghe tin tức và phát nhạc. Người dùng sẽ có thể truy cập ghi chú và thông tin lịch trình của mình, đồng thời thiết bị cũng có thể biến thành một màn hình trình chiếu ảnh.

Đây sẽ là lần đầu tiên Apple ra mắt một sản phẩm như vậy và thiết bị này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các màn hình thông minh Echo Show và Echo Hub của của Amazon cũng như Nest Hub của Google.

Apple cũng đang lên kế hoạch cho một phiên bản cao cấp hơn với cánh tay robot có thể di chuyển màn hình. Apple dự định tiếp thị công nghệ này như một người bạn đồng hành trong nhà. Phiên bản cao cấp có thể được định giá lên tới 1.000 USD, tùy thuộc vào các thành phần được sử dụng. Tuy nhiên, phiên bản chỉ có màn hình sẽ có giá thấp hơn nhiều, gần với mức giá của các sản phẩm đối thủ. Echo Show 8 của Amazon có giá 150 USD, trong khi Echo Hub có giá 180 USD. Nest Hub Max của Google có giá 230 USD.

Trà My /TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.