Apple rục rịch sản xuất MacBook tại Thái Lan

Hãng tin Nikkei ngày 13/4 đưa tin Apple Inc đang đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất máy tính MacBook ở Thái Lan, như một phần trong nỗ lực mở rộng hoạt động sản xuất của công ty ra bên ngoài Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple. Ảnh: AFP/TTXVN

Phía nhà cung cấp tham gia những cuộc đàm phán này đều sở hữu các khu phức hợp đang sản xuất ở Thái Lan cho các khách hàng khác. Nguồn tin từ ba nhà cung cấp tham gia đàm phán với Apple nói với Nikkei rằng họ đang thảo luận về khả năng lắp ráp, sản xuất các linh kiện và mô-đun cho MacBook tại quốc gia Đông Nam Á này.

Báo cáo cho biết thêm Apple cũng đã sản xuất hàng loạt đồng hồ thông minh Apple Watch tại Thái Lan trong hơn một năm qua. Apple đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo giới.

“Đại gia” công nghệ Mỹ và các nhà cung cấp chính của họ đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nơi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất của Foxconn, một nhà cung cấp chủ chốt của Apple vào năm ngoái.

Vào tháng 3, Reuters từng đưa tin Foxconn đã công bố kế hoạch tăng đầu tư bên ngoài Trung Quốc. Trong khi đó, Pegatron Corp đang đàm phán để thành lập nhà máy thứ hai ở Ấn Độ như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang tìm cách tránh để căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Trong một diễn biến khác liên quan, hãng tin Bloomberg cùng ngày 13/4 đưa tin Apple đã tăng gấp ba sản lượng iPhone sản xuất ở Ấn Độ. Cụ thể, lượng iPhone được lắp ráp tại quốc gia này trong năm tài chính vừa qua đạt tổng trị giá hơn 7 tỷ USD.

Báo cáo cho biết “gã khổng lồ” công nghệ hiện sản xuất gần 7% số iPhone của mình ở Ấn Độ, tăng từ 1% hồi năm 2021. Phía công ty cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về hoạt động sản xuất của họ tại Ấn Độ.

H.Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.