Apple phối hợp với Google phát triển công nghệ theo dõi tiếp xúc

Ngày 10/4, hãng Apple thông báo sẽ phối hợp với Google để xây dựng công nghệ theo dõi tiếp xúc, cho phép cảnh báo người dùng smartphone về khả năng họ đã từng tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Biểu tượng truy cập Google trên điện thoại thông minh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo thông báo, ứng dụng mới giữa hai hãng công nghệ nổi tiếng của Mỹ sẽ được giới thiệu trong tháng tới. Nếu một người dùng nhiễm virus SARS-CoV-2 và báo cáo lại thông tin trên ứng dụng này, người khác, vốn đã tiếp xúc với người nhiễm trong thời gian trước đó, sẽ nhận được một tin nhắn cảnh báo.

Thông báo cho biết thêm: “Apple và Google sẽ chung tay để tận dụng công nghệ Bluetooth nhằm giúp đỡ chính phủ và các cơ quan y tế giảm tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19, với cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn cho người dùng. Đây là thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết để cùng nhau giải quyết một trong những vấn đề gây ra nhiều khó khăn nhất trên thế giới.

Thông qua phối hợp và hợp tác chặt chẽ cùng các nhà phát triển, chính phủ và các cơ quan y tế, chúng tôi hy vọng công nghệ mới có thể giúp các nước giảm tốc độ lây lan của dịch COVID-19 và sớm đưa cuộc sống bình thường trở lại”.

Thông báo cũng cho biết thêm rằng ứng dụng chung nêu trên sẽ được cài mặc định trong các mẫu smartphone sử dụng hệ điều hành iOS hay Android trong thời gian tới, thay vì phải đợi người dùng tải từ AppStore hay PlayStore. Đây là một hoạt động phối hợp chung hiếm hoi giữa Apple và Google trong thời gian qua.

Theo truyền thông Mỹ, tổng số người dùng các điện thoại của Apple hay Google trên thế giới đang là 3 tỷ.

Anh Hiển  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.