Apple kháng cáo án phạt 500 triệu euro của EU

Tập đoàn công nghệ Apple đang tiến hành các bước pháp lý nhằm phản đối án phạt 500 triệu euro từ Ủy ban châu Âu, cho rằng cơ quan này không minh bạch trong đối thoại và không phản hồi các đề xuất tuân thủ của doanh nghiệp theo quy định của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại một cửa hàng của hãng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 8/5, Apple cho biết đã nhiều lần chủ động đề xuất các điều chỉnh để tuân thủ DMA trong suốt năm 2024, đặc biệt liên quan đến cách các nhà phát triển ứng dụng được phép liên hệ với người dùng, nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng từ phía Ủy ban châu Âu. Trong thư gửi tới các quan chức cấp cao của Tổng vụ Kết nối và Tổng vụ Cạnh tranh vào tháng 10/2024, một đại diện của Apple bày tỏ lo ngại rằng Ủy ban châu Âu có thể đã sớm hình thành ý định ra quyết định xử phạt, ngay cả khi quá trình đánh giá chính thức vẫn chưa hoàn tất.

Trong tuyên bố công khai sau quyết định vi phạm được công bố vào tháng trước, người phát ngôn của Apple, bà Emma Wilson, cho biết công ty đã dành hàng trăm nghìn giờ để cải tiến kỹ thuật và thực hiện hàng chục điều chỉnh để tuân thủ quy định mới, mặc dù những thay đổi này không xuất phát từ yêu cầu của người dùng. Bà cũng cho rằng Ủy ban châu Âu đã liên tục thay đổi các tiêu chí đánh giá, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ.

EC khẳng định đã nhiều lần chỉ ra các đề xuất ban đầu của Apple chưa đáp ứng yêu cầu và khuyến nghị công ty tham khảo thêm ý kiến thị trường. Người phát ngôn EC, bà Lea Zuber, cho biết quyết định xử phạt dựa trên phương án mà Apple đã chính thức áp dụng, không xét đến các kịch bản mà công ty từng cân nhắc.

Giới quan sát cho rằng vụ việc có thể tạo tiền lệ pháp lý mới về phạm vi trách nhiệm của EC trong việc tham gia đối thoại với doanh nghiệp trong quá trình giám sát việc thực thi DMA. Ông Kay Jebelli - cố vấn pháp lý của tổ chức Chamber of Progress, đơn vị nhận một phần tài trợ từ Apple - nhận định rằng vụ kiện đặt ra nghi vấn về quan điểm mà Ủy ban từng nêu, theo đó DMA là một công cụ đối thoại dựa trên sự hợp tác giữa cơ quan quản lý và các công ty bị điều chỉnh.

Ông Jebelli cũng so sánh trường hợp của Apple với Meta, khi Meta triển khai các thay đổi vào tháng 11/2024 trong một cuộc điều tra riêng biệt. Dù ban đầu không được EC đánh giá cao, những điều chỉnh này sau đó đã giúp Meta nhận mức phạt 200 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với mức phạt của Apple.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, quá trình kháng cáo tại Tòa án Công lý châu Âu ở Luxembourg có thể làm rõ hơn nghĩa vụ của Ủy ban trong việc cung cấp hướng dẫn tuân thủ, đặc biệt trong bối cảnh DMA chưa quy định rõ về cơ chế đối thoại. Apple hiện chưa đưa ra thời điểm chính thức nộp đơn kháng cáo nhưng được cho là đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa vụ việc ra tòa trong thời gian tới.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.