Apple học theo Samsung, Oppo để 'nịnh mắt' người dùng khi chụp ảnh selfie trên iPhone XS

Có một thay đổi quan trọng được Apple đưa ra trên bộ đôi iPhone mới, đó là khả năng làm mịn và sáng da thái quá khi chụp ở chế độ selfie. Tính năng này nhanh chóng được nhiều tín đồ selfie đón nhận, nhưng lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ những người dùng yêu thích "ảnh thực".
Chú thích ảnh
Ảnh chụp selfie trên iPhone XS Max làm mịn và sáng da mặt một cách rõ rệt. Tuy nhiên điều này cũng khiến hình ảnh bị thiếu đi tính thực tế.

Apple cuối cùng đã chấp nhận một sự thật rằng để làm hài lòng người dùng, họ phải có những tấm hình "nịnh mắt" thay vì tái hiện lại một cách quá thực tế.

Bằng chứng là ảnh chụp selfie trên iPhone XS và XS Max đã làm mịn da đáng kể của người dùng, đồng thời làm bức ảnh tổng thể trở nên sáng hơn, bao gồm cả da mặt và những chi tiết ở vùng tối.

Theo Apple, hệ thống camera selfie trên iPhone XR sử dụng cảm biến nhanh hơn, chip được cải tiến hơn và quan trọng là "thuật toán nâng cao" để làm cho ảnh trông đẹp hơn với tính năng gọi là "HDR thông minh". Tuy nhiên dưới góc độ của các chuyên gia, Apple hẳn đã phải thêm vài một bộ lọc có tác dụng tương tự như "chế độ làm đẹp" vào thuật toán của máy ảnh mới có thể làm mịn da đến như vậy.

Thông qua những tấm ảnh được so sánh, có thể thấy rằng thay đổi này khá giống với các chế độ "làm đẹp", được sử dụng trên nhiều điện thoại Android khác như của Samsung, Oppo,... hay thông qua các ứng dụng hỗ trợ chụp ảnh phổ biến. Tác dụng của chúng là giúp làm mịn và sáng da, khiến tấm ảnh trở nên thu hút hơn khi đăng tải trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh
iPhone XS làm mịn da đáng kể, và cũng tông màu "nịnh mắt" hơn so với iPhone X.
Chú thích ảnh
Đây là tính năng quen thuộc trên các điện thoại Android, hoặc trên các app hỗ trợ chụp ảnh.

  Sự thay đổi này của Apple đã đón nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều từ người hâm mộ. Có những người tỏ ra thích thú với khả năng "làm đẹp" trên iPhone XS, nhưng cũng có người tỏ ra phẫn nộ vì nó khiến cho ảnh chụp của họ trở nên "ngốc nghếch".

"Tôi rất thất vọng với máy ảnh trên iPhone mới. Nó khiến tôi trông thật ngốc nghếch. Giống như tôi đang sử dụng một bộ lọc không khí vậy", tài khoản Reddit gray_13 cho biết.

Chú thích ảnh
Trong quá khứ, ảnh chụp trên iPhone thường có sự khác biệt rất rõ so với các hãng khác. Nhưng giờ đây Apple hiểu rằng họ cần làm "nịnh mắt" người dùng hơn là mô tả quá thực tế.

"Tôi mới mua chiếc điện thoại và rất thích nó. Nhưng khi mở ứng dụng máy ảnh lên và sử dụng camera selfie, khuôn mặt tôi trông giống như có một bộ lọc Snapchat trên đó vậy. Da của tôi quá mịn so với thực tế", tài khoản w_illiam_ilson cho hay.

"Ảnh chụp selfie trên iPhone XS Max thật tuyệt vời. Giờ đây tôi không cần tới một công cụ chỉnh sửa nào khác trước khi đăng tải lên mạng xã hội", một người dùng là nữ giới lại cho biết.

(Dân trí)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.