Apple đóng một số cửa hàng tại các 'điểm nóng' COVID-19 ở Mỹ

“Đại gia” công nghệ Apple ngày 19/6 thông báo họ sẽ đóng cửa một số cửa hàng ở các tiểu bang Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp COVID-19 tăng lên, qua đó đảo ngược việc mở lại nhiều địa điểm bán lẻ tại nước này trước đó.
Chú thích ảnh
Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm của Apple tại cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, nhà sản xuất mẫu điện thoại iPhone đình đám cho biết họ sẽ đóng sáu cửa hàng bán lẻ của mình ở bang Arizona, cùng với hai cửa hàng ở Bắc Carolina và Florida và một ở Nam Carolina. Các cửa hàng này đều ở những bang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, mặc dù tình hình lây nhiễm đã giảm ở hầu hết các khu vực khác của nước Mỹ.

Trong tuyên bố của mình, Apple cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi hãng đã thận trọng theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Hãng “Táo khuyết” cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ nhân công và khách hàng của họ sẽ có thể quay lại càng sớm càng tốt.

Kể từ tháng Ba, 458 cửa hàng của Apple bên ngoài Trung Quốc đã lần lượt bị đóng cửa tạm thời nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là lần đầu Apple ra quyết định đóng cửa hàng trên diện rộng, kể cả ở Mỹ. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trực tuyến của Apple Store Online vẫn được duy trì bình thường.

Vào tháng trước, Apple đã bắt đầu mở lại các địa điểm tại quê nhà khi các lệnh giãn cách xã hội và hạn chế đi lại được nới lỏng. Tuy nhiên, ngoài lý do dịch bệnh, hiện một số cửa hàng của “Táo khuyết” đã phải gia cố hoặc đóng cửa do tình trạng bất ổn vì biểu tình tại Mỹ trong vài tuần qua.

Apple cho hay các cửa hàng của họ sẽ triển khai các quy định làm việc mới khi mở cửa trở lại, bao gồm việc giới hạn số lượng khách hàng có thể vào cùng một thời điểm. Điều này đồng nghĩa những người thường ghé vào để nhờ sự trợ giúp từ "Genius Bar" (trạm hỗ trợ công nghệ) có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn trước đây.

H.Thủy (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.