Apple điều chỉnh chính sách cửa hàng ứng dụng tại châu Âu để tránh án phạt của EU

Ngày 26/6, Tập đoàn Apple công bố điều chỉnh nhiều quy định đối với các nhà phát triển ứng dụng trên App Store tại Liên minh châu Âu (EU), nhằm tránh nguy cơ nộp phạt theo quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) vì vi phạm quy tắc cạnh tranh.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, Apple cho biết các nhà phát triển ứng dụng sẽ phải trả phí xử lý 20% cho các giao dịch mua bán được thực hiện thông qua App Store, mặc dù mức phí có thể giảm xuống còn 13% đối với chương trình của Apple dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Các nhà phát triển hướng khách hàng ra khỏi App Store để thanh toán sẽ phải trả mức phí tối thiểu là 5% và tối đa là 15%. Họ cũng có thể sử dụng nhiều liên kết mà họ muốn để chuyển người dùng sang các hình thức thanh toán bên ngoài.

Trong một tuyên bố, EC cho biết đã ghi nhận thông báo của Apple và sẽ tiến hành đánh giá tính tuân thủ theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), quy định mới nhằm siết chặt kiểm soát đối với các nền tảng công nghệ lớn. Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy ý kiến từ các bên liên quan trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Tháng 4 vừa qua, EC quyết định phạt Apple 500 triệu euro (586 triệu USD) sau khi kết luận công ty công nghệ này ngăn cản các nhà phát triển hướng khách hàng ra ngoài kho ứng dụng App Store của hãng để nhận các ưu đãi tốt hơn, vi phạm các quy tắc của khối. EU cảnh báo Apple có 60 ngày, tức là đến ngày 26/6, phải thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ quy định. Nếu không, Apple sẽ phải đối mặt thêm một khoản tiền phạt “định kỳ" được cho là có thể lên tới hơn 50 triệu euro mỗi ngày.

Dù chấp thuận điều chỉnh, Apple vẫn phản đối phán quyết ban đầu và dự kiến sẽ nộp đơn kháng cáo vào ngày 7/7 tới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.