Apple chiếm 77% lợi nhuận ngành thiết bị di động

Một nghiên cứu mới của nhà phân tích Tavis McCourt thuộc công ty Raymond James cho thấy, công ty sản xuất máy tính Apple gần như lấn át các đối thủ về mặt doanh lợi.

Một nghiên cứu mới của nhà phân tích Tavis McCourt thuộc công ty Raymond James cho thấy, công ty sản xuất máy tính Apple gần như lấn át các đối thủ về mặt doanh lợi.

Theo số liệu của ông McCourt, Apple chiếm tới 77% lợi nhuận của lĩnh vực chế tạo thiết bị di động trong quý II/2012 và chiếm 43% tổng doanh thu.

Những con số trên đặc biệt đáng chú ý vì trong quý II của năm nay, Apple có doanh số bán điện thoại thông minh iPhone tương đối thấp với 26 triệu chiếc, so với hơn 50 triệu điện thoại thông minh mà công ty sản xuất sản phẩm điện tử tiêu dùng Samsung của Hàn Quốc bán được trong cùng kỳ.

Ông McCourt cho hay lợi nhuận có ý nghĩa rất quan trọng vì có nhiều tiền hơn có nghĩa là Apple có thể đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào nghiên cứu và phát triển, giữ cho họ luôn đi trước một bước trong cuộc cạnh tranh. Theo ông, tóm lại, lợi nhuận là nguồn lực trọng yếu cho đổi mới và đến lượt đổi mới lại tạo ra lợi nhuận. Cho đến khi Samsung bắt đầu tạo ra lợi nhuận nhiều hơn Apple thì người ta sẽ không quá quan tâm đến việc ai bán được nhiều sản phẩm hơn. HP và Dell vẫn bán máy tính nhiều hơn hẳn so với lượng máy Mac do Apple bán ra, nhưng điều quan trọng là Apple vẫn có lợi nhuận cao hơn.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất do IDC công bố ngày 8/8 cho thấy trong quý II/2012, những chiếc điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android của Google và iOS của Apple đã chiếm tổng cộng 85% thị trường điện thoại di động thông minh toàn cầu. Trong đó Android - hệ điều hành mã nguồn mở do tập đoàn Google nghiên cứu phát triển - chiếm tới 68,1% thị trường trong quý II, tăng 9,1% so với quý đầu năm. Còn thị phần của hệ điều hành BlackBerry và Symbian đã giảm xuống dưới mức 5%, tương ứng lần lượt là 4,8% và 4,4%. Như vậy, những chiếc điện thoại di động thông minh hiện giờ chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Android và iOS.

Anh Quân (Theo Pcworld)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.