Apple cân nhắc cho phép cài đặt ứng dụng của đối thủ trên iPhone ở thị trường EU

Ngày 13/12, hãng tin Bloomberg cho biết Apple đang chuẩn bị cho phép cài đặt kho ứng dụng của các hãng khác lên iPhone và iPad ở thị trường Liên minh châu Âu (EU), sớm nhất là vào cuối năm tới để tuân thủ Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA).
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc mở cửa cho các kho ứng dụng bên ngoài có thể là mối đe dọa lớn đối với mảng kinh doanh dịch vụ đang phát triển nhanh của Apple. Microsoft, Meta, Amazon và các công ty khác có kho ứng dụng có thể gia tăng doanh số bán hàng nhờ kế hoạch thay đổi này của Apple. Tuy nhiên, các công ty đối thủ trước tiên sẽ phải thuyết phục được người tiêu dùng bỏ qua thói quen sử dụng kho ứng dụng App Store của Apple.

Apple đã từ chối bình luận về thông tin trên. 

Với kế hoạch mới, khách hàng của Apple cuối cùng có thể cài đặt ứng dụng mà không cần sử dụng App Store. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa quyết định có tuân thủ các quy định khác của luật hay không, chẳng hạn như cho phép thay thế các hệ thống thanh toán khác thay vì của riêng Apple. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh thu hàng tỷ USD mà Apple thu được bằng cách tính phí hoa hồng lên tới 30% khi mua hàng trên App Store. Theo ước tính từ công ty phân tích di động Sensor Tower, các giao dịch với tổng trị giá 10 tỷ USD đã được thực hiện qua App Store vào năm ngoái. Các nhà sản xuất ứng dụng chỉ thu lại 70% số tiền này. 

Việc thực thi DMA của EU dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa năm 2024. Luật yêu cầu các công ty công nghệ lớn mở cửa hệ thống cho các đối thủ cạnh tranh nhằm tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu hằng năm.

Nhà sản xuất iPhone nhấn mạnh việc cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn bên ngoài, bỏ qua App Store có thể khiến người dùng gặp nguy hiểm về bảo mật và quyền riêng tư. Tuy vậy, một số doanh nghiệp khác như công ty sản xuất trò chơi Epic Games cho rằng những lo ngại này đang bị thổi phồng.

Trong những năm qua, Google đã cho phép cài đặt ứng dụng bên ngoài trên điện thoại chạy hệ điều hành Android. Tuy nhiên, để làm được điều này, người dùng phải điều chỉnh cài đặt và chấp nhận bỏ qua các cảnh báo bảo mật.

Duy Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.