Apple bị kiện về phí ứng dụng

Các nhà phát triển công nghệ Mỹ ngày 4/6 đã cùng gửi đơn kiện tới Tòa án liên bang California, cáo buộc hãng Apple đã lợi dụng vị trí độc quyền của mình trên thị trường trực tuyến để bòn rút tiền từ những người tạo ra các ứng dụng iPhone.
Chú thích ảnh
Logo của Apple tại một cửa hàng của Hãng Apple ở Sydney, Australia. EPA/TTXVN

Trong đơn kiện, các nhà phát triển công nghệ tố cáo Apple đã trục lợi từ thị trường với iOS App Store, trong đó thu 30% hoa hồng đối với tất cả doanh số bán ứng dụng và mua ứng dụng, bên cạnh khoản phí thường niên 99 USD dành cho các nhà phát triển ứng dụng, gây ảnh hưởng đáng kể đối với các nhà phát triển quy mô nhỏ và mới hình thành.

Khiếu nại trên được các nhà phát triển công nghệ Mỹ đưa ra trong bối cảnh Apple tổ chức Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu (WDC) ở thành phố San Jose, thuộc bang California và chỉ vài tuần trước khi Tòa án Tối cao Mỹ cho phép tiến hành điều tra về vụ kiện tập thể của người tiêu dùng về phí ứng dụng trên iPhone.

Luật sư Steve Berman, thuộc công ty luật Hagens Berman, đại diện cho các nguyên đơn cho biết: "Với việc cắt giảm 30% đối với tất cả doanh số của Apple, thu lệ phí thường niên 99 USD và đưa ra các yêu cầu về mức giá, Apple đã ngang nhiên lạm dụng sức mạnh thị trường của mình để gây bất lợi cho các nhà phát triển - những người buộc phải sử dụng nền tảng duy nhất có sẵn để bán ứng dụng iOS".

Theo bên nguyên đơn, việc Apple lưu toàn bộ các ứng dụng iOS trên cùng một thị trường - ước tính khoảng 2 triệu ứng dụng vào năm 2018 - người dùng không bao giờ nhìn thấy được hầu hết các ứng dụng.

Bên nguyên đơn cho biết, vụ kiện này nhằm mục đích buộc Apple chấm dứt độc quyền và cho phép cạnh tranh trong việc phân phối ứng dụng iOS, đồng thời chấm dứt việc hãng này "ra giá" cho ứng dụng, bao gồm cả mức giá tối thiểu là 99 xu cho các ứng dụng tính phí.

Hiện Apple chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.