App PC-COVID reset về 0 mũi tiêm vaccine để cập nhật lại toàn bộ dữ liệu

Theo Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, ứng dụng (app) PC-COVID đang trong quá trình nâng cấp hệ thống, thông tin về mũi tiêm sẽ được reset về 0 và một số dịch vụ có thể bị gián đoạn. Dữ liệu tiêm sẽ sớm được tự động khôi phục trở lại.
Chú thích ảnh
App PC-COVID đang trong quá trình cập nhật lại dữ liệu về mũi tiêm.

Ông Đỗ Lập Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho biết: Trong ngày 8/10, dữ liệu tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 trên app PC-COVID đồng loạt về số 0 vì đơn vị phát triển hôm nay cập nhật tệp dữ liệu lớn từ dữ liệu nền tảng Sổ sức khỏe điện từ sang ứng dụng PC-COVID.

“Việc cập nhật này để làm “sạch” dữ liệu từ nguồn để thông tin về mũi tiêm phòng vaccine COVID-19 được chính xác. Dự kiến việc cập nhật này sẽ xong vào ngày 9/10”, ông Đỗ Lập Hiển giải thích.

App PC-COVID là ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia với sự tích hợp tính năng của các ứng dụng cũ như Bluezone, NCOVI và VHD; đồng thời liên thông dữ liệu với sổ sức khỏe điện tử, dữ liệu dân cư quốc gia, bảo hiểm xã hội.

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: theo kế hoạch, việc nâng cấp tích hợp dữ liệu từ các app cũ sang app PC-COVID cần khoảng 10 ngày để đồng bộ dữ liệu. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên xuất hiện trên kho ứng dụng vào ngày 30/9 nhận được sự quan tâm của nhiều người với hơn 1,4 triệu lượt tải. Các đơn vị tham gia phát triển ứng dụng cam kết sẽ hoàn thành cập nhật dữ liệu trong cuối tuần này.

XL/Báo Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.