Ápganixtan tiêu diệt các tay súng Taliban

Ngày 16/4, các lực lượng an ninh Ápganixtan đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Cabun, sau khi tiêu diệt toàn bộ các tay súng Taliban tham gia vụ tấn công được nhận định là "một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất nhằm vào Cabun trong một thập kỷ chiến tranh vừa qua".

Chiến lược của Mỹ ở Ápganixtan không thay đổi

Ngày 16/4, các lực lượng an ninh Ápganixtan đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô Cabun, sau khi tiêu diệt toàn bộ các tay súng Taliban tham gia vụ tấn công được nhận định là "một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất nhằm vào Cabun trong một thập kỷ chiến tranh vừa qua".

Nguồn tin từ Bộ trưởng Nội vụ Ápganixtan Bismillah Mohammadi khẳng định, 36 tay súng phiến quân đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Có 8 cảnh sát và 3 dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công của phiến quân. Trước đó, Bộ Nội vụ Ápganixtan cho biết, Lực lượng cảnh sát quốc gia phối hợp với quân đội, được sự hậu thuẫn của liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu, đã tiến hành 11 đợt tấn công phiến quân ở Cabun và một số tỉnh khác trong 24 giờ qua.

Ápganixtan tiêu diệt các tay súng Taliban ảnh 1

Lực lượng an ninh Ápganixtan gác trước ngôi nhà mà Taliban sử dụng để thực hiện vụ tấn công nhằm vào tòa nhà Quốc hội ở Cabun ngày 15/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Những kẻ đánh bom liều chết ngày 15/4 đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công liên hoàn trên khắp lãnh thổ Ápganixtan, hành động mà phát ngôn viên của phiến quân Taliban tuyên bố sau đó là "đánh dấu sự mở màn chiến dịch mùa Xuân" của lực lượng này. Các cuộc tấn công đã khiến thủ đô Cabun cùng ba tỉnh lân cận Paktia, Logar and Nangarhar ở miền đông - với mục tiêu chính là các đại sứ quán, trong đó có Đại sứ quán Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản, cùng các căn cứ quân sự của lực lượng nước ngoài và quân đội Ápganixtan - rung chuyển.

Cùng ngày, lực lượng Taliban đã thề sẽ phát động các cuộc tấn công tương tự như loạt tấn công liên hoàn trên. Người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid, nói rằng các vụ tấn công nhằm trả đũa việc đốt Kinh Koran tại một căn cứ của NATO cũng như vụ thảm sát 17 dân thường Ápganixtan của một binh sĩ Mỹ.

Vụ tấn công hàng loạt của Taliban đã làm dấy lên mối lo ngại về tình hình an ninh bất ổn tại Ápganixtan, trong bối cảnh NATO chuẩn bị rút 130.000 binh sĩ liên quân vào cuối năm 2014 để chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh lại cho quân đội Ápganixtan.

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai trong tuyên bố ra ngày 15/4 cho rằng, vụ tấn công liên hoàn của Taliban là một thất bại tình báo đối với các lực lượng an ninh Ápganixtan cũng như lực lượng NATO ở nước này. Người đứng đầu chính phủ Ápganixtan cũng đề nghị mở cuộc điều tra nghiêm túc về vụ việc này.

Theo chuyên gia Abdul Waheed Wafa, Giám đốc Trung tâm Ápganixtan thuộc Đại học Cabun, vụ tấn công liên hoàn của Taliban không phải là một bất ngờ đối với người dân Ápganixtan song lại khiến họ bị sốc bởi phạm vi và mức độ phối hợp trong hành động này.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ ngày 16/4 khẳng định, những hành vi liều lĩnh của Taliban không làm lung lay chiến lược của Mỹ ở Ápganixtan. Ngoài những lí do mà các quan chức này đưa ra như số thương vong trong các vụ tấn công ít và khả năng đối phó với các phần tử nổi dậy của các lực lượng Ápganixtan đã được cải thiện, thì có một thực tế là chính quyền Tổng thống Barack Obama không có lựa chọn nào khác trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến kéo dài suốt thập kỷ qua gây tổn thất lớn cả về người lẫn của. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho rằng các cuộc tấn công kiểu này cũng sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch rút quân của NATO.

Theo kế hoạch hiện nay, Tổng thống Obama sẽ rút toàn bộ 33.000 binh sỹ bổ sung mà ông đã điều đến chiến đấu với quân Taliban trong năm 2009 - 2010 vào khoảng tháng 10 tới và để lại khoảng 68.000 lính Mỹ, phần lớn trong số này sẽ rút về nước trong năm sau. Mỹ đã cam kết không lặp lại sai lầm như trong thập niên 1990 khi mà Ápganixtan rơi vào cuộc nội chiến, và dự kiến sẽ ký kết với Cabun một hiệp định cho phép một lực lượng nhỏ của Mỹ tiếp tục ở lại nước này đến năm 2015.

Hồng Hạnh

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.