Ápganixtan đề ra nguyên tắc đàm phán với Taliban

Trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ tại Ápganixtan, chính quyền Cabun cho biết sẽ chấp thuận việc lực lượng Taliban mở văn phòng liên lạc ở nước ngoài để xúc tiến đàm phán hòa bình, song với điều kiện không có sự tham gia của lực lượng bên ngoài.

Trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ tại Ápganixtan, chính quyền Cabun cho biết sẽ chấp thuận việc lực lượng Taliban mở văn phòng liên lạc ở nước ngoài để xúc tiến đàm phán hòa bình, song với điều kiện không có sự tham gia của lực lượng bên ngoài.

Trong một công hàm 11 điểm gửi tới các phái đoàn ngoại giao ở thủ đô Cabun ngày 26/12, Hội đồng hòa bình Ápganixtan đã nêu rõ những nguyên tắc để đàm phán trực tiếp với Taliban gồm Taliban phải ngừng ngay các hành động bạo lực nhằm vào người dân, cắt đứt mọi liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, chấp nhận Hiến pháp Ápganixtan và đàm phán cần có sự ủng hộ của Pakixtan vì Taliban thường sử dụng lãnh thổ của nước này làm căn cứ.

Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Ápganixtan, ông Aimal Faizi nhấn mạnh, Cabun "cam kết theo đuổi tiến trình hòa giải, vì kinh nghiệm của 10 năm qua cho thấy không có giải pháp quân sự nào là khả thi. Đàm phán với phe đối lập vũ trang là chìa khóa giải quyết vấn đề". Song ông Faizi cũng nêu rõ, lập trường của Cabun là không thương thuyết với những kẻ đánh bom liều chết.

Về phía Taliban, lực lượng này vẫn chưa chấp nhận hiến pháp của Ápganixtan và tuyên bố chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi quân đội nước ngoài đã rút khỏi nước này. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 27/12, Taliban thề sẽ tiếp tục chiến đấu với các lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu đang có mặt ở Ápganixtan.

Lê Hải

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.