APEC 2023: Mỹ thông báo hoàn tất thảo luận 3 trụ cột của IPEF

Cuộc họp cấp bộ trưởng diễn ra ngày 14/11 trước thềm Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 tại San Francisco (Mỹ) đã khép lại các cuộc thảo luận về 3 trong số 4 trụ cột trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp cấp bộ trưởng các nước tham gia thảo luận Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) tại San Francisco, Mỹ ngày 13/11/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại, Kinh tế và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura và Ngoại trưởng Yoko Kamikawa của Nhật Bản - 1 trong 14 quốc gia tham gia thảo luận trong khuôn khổ IPEF. Bà xác nhận: "Chúng ta đã có một cuộc họp cấp bộ trưởng tuyệt vời, khép lại những cuộc thảo luận về 3 trụ cột của IPEF". Theo bà Raimondo, các nước tham gia thảo luận đã nhất trí về các điều khoản trong trụ cột về năng lượng sạch, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác các nỗ lực khử carbon, cũng như các điều khoản về chống tham nhũng nhằm mục đích ngăn ngừa trốn thuế và hỗ trợ các nước xây dựng thể chế và luật pháp mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, bà Raimondo không công bố chi tiết của những thỏa thuận này.

Hồi tháng 5/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố khởi động tiến trình thảo luận về IPEF nhằm củng cố quan hệ kinh tế với các nền kinh tế quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực ước tính chiếm khoảng 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu hiện nay.

Các nước tham gia thảo luận IPEF đang nỗ lực thiết lập các quy tắc và tiêu chuẩn chung trên 4 trụ cột - gồm thương mại công bằng và linh hoạt; khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng; cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch; ngăn chặn trốn thuế và chống tham nhũng. Các nước tham gia thảo luận về IPEF hiện gồm Mỹ, Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Trụ cột thương mại của IPEF hiện chưa đạt được thỏa thuận. Trong một đánh giá ngày 13/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng cần có "những chuyển động tích cực hơn nữa" để đạt được tiến triển trong vấn đề thương mại.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.