APEC 2021: Malaysia kêu gọi nỗ lực hợp tác, phục hồi kinh tế toàn diện và ổn định

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 8/11, Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia (MITI) đã kêu gọi nỗ lực hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nhằm đảm bảo sự phục hồi bền vững và bao trùm, hướng đến một khu vực sẵn sàng trong tương lai.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mohamed Azmin Ali. Ảnh: Reuters

Theo MITI, Bộ trưởng Mohamed Azmin Ali sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Malaysia tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2021 diễn ra từ ngày 8-12/11. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến dưới sự điều hành của New Zealand - nước đóng vai trì Chủ tịch APEC năm 2021.

Tại hội nghị này, Malaysia sẽ chia sẻ quan điểm của mình về tầm quan trọng của việc đẩy nhanh tiến độ áp dụng kỹ thuật số, đổi mới và bền vững để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng APEC.

Tuần lễ cấp cao APEC năm nay là hội nghị được tiến hành trực tuyến lần thứ hai sau hội nghị APEC được Malaysia tổ chức thành công vào năm 2020. Với chủ đề “Tham gia, làm việc, phát triển cùng nhau” các nhà lãnh đạo, các Bộ trưởng và quan chức cấp cao từ 21 nền kinh tế thành viên của APEC sẽ củng cố cam kết trong việc ứng phó với khủng hoảng kinh tế và sức khỏe, đồng thời xác định chung một lộ trình phục hồi của khu vực đảm bảo khả năng chống chịu và bền vững.

Tuần lễ cấp cao APEC sẽ lên đến đỉnh điểm với Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra từ ngày 12 -13/11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, sẽ đưa ra tầm nhìn chiến lược và chỉ thị cho sự hợp tác trong tương lai giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Các nền kinh tế thành viên APEC chiếm khoảng ba tỷ người, một nửa thương mại toàn cầu, 60% tổng GDP và phần lớn tăng trưởng của thế giới. Triển vọng của khu vực sẽ được đánh giá trong các báo cáo phân tích xu hướng kinh tế và giám sát thương mại mới nhất của cơ quan hỗ trợ chính sách APEC sẽ được công bố vào ngày 8/11, tạo nên âm hưởng cho các cuộc thảo luận chính sách trong tuần lễ cấp cao.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.