APEC 2020: Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tạo động lực phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Thủ tướng Prayut hối thúc các CEO khu vực châu Á - Thái Bình Dương chung tay thúc đẩy phục hồi kinh tế để khu vực này sau COVID-19 trở nên tốt hơn với nội lực phát triển mạnh mẽ, tự cường và không ai bị bỏ lại phía sau.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 19/11, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã có bài phát biểu về "Vị trí của ASEAN trong tương lai của APEC" tại Đối thoại CEO APEC 2020 được tổ chức trực tuyến, trong đó kêu gọi các giám đốc điều hành (CEO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương chung tay thúc đẩy phục hồi kinh tế sau thời kỳ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời lưu ý những thế mạnh của Thái Lan hướng tới năm chủ nhà APEC của nước này vào năm 2022.  

Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Prayut hối thúc các CEO khu vực châu Á - Thái Bình Dương chung tay thúc đẩy phục hồi kinh tế để khu vực này sau COVID-19 trở nên tốt hơn với nội lực phát triển mạnh mẽ, tự cường và không ai bị bỏ lại phía sau. Ông Prayut nhấn mạnh APEC và ASEAN có thể tận dụng thế mạnh của nhau, đặc biệt là các mạng lưới kết nối có sẵn về vật chất, thể chế hoặc kết nối kỹ thuật số cũng như khả năng thích ứng nhanh trước các thay đổi, chẳng hạn như phản ứng với đại dịch COVID-19. Các nỗ lực hướng đến thương mại, đầu tư tự do của mỗi diễn đàn cũng có thể bổ trợ cho nhau, đặc biệt là việc ký Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) giữa ASEAN và các nước đối tác.

Thủ tướng Thái lan cũng lưu ý thế mạnh của nước này trong kết nối khu vực, theo đó nhấn mạnh các dự án như Hành lanh Kinh tế phía Đông (EEC), Dự án Nhịp cầu Thái (Thai Bridge Project), cảng nước sâu Laem Chabang. Các dự án này sẽ được kết nối với các trung tâm kho vận của quốc tế. Ông Prayut cũng nhấn mạnh khả năng thích ứng và phản ứng nhanh của Thái Lan đối với đại dịch COVID-19, cụ thể là hệ thống y thế công cộng hoạt động hiệu quả và vai trò nhà sản xuất lương thực, thực phẩm và xuất khẩu của thế giới không bị gián đoạn.

Ông Prayut hối thúc cả lĩnh vực công và tư hỗ trợ các doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa (MSME), phụ nữ, thanh niên và những nhóm dễ bị tổn thương để họ có thể tham gia chủ động vào nền kinh tế toàn cầu, thông qua việc thúc đẩy sự kết nối về tài chính và khả năng tiếp cận với công nghệ. Các lĩnh vực chủ chốt này sẽ được triển khai trong năm APEC 2022 tại Thái Lan.

Đối thoại APEC CEO 2020 do Hội đồng Tư vấn kinh tế APEC (ABAC) tổ chức dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Malaysia. Đây là một nền tảng cho các lãnh đạo kinh tế APEC và các doanh nghiệp thảo luận các vấn đề đáng quan tâm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lãnh đạo các nền kinh tế APEC tham gia đối thoại gồm Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống các nước Indonesia, Chile, Thủ tướng các nước Malaysia, Singapore, Nhật Bản và New Zealand. Lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu như Facebook, Microsoft, FedEx, Axa, ExxonMobil, Petronas, giới hàn lâm và báo chí cũng tham gia cuộc đối thoại trên.

Hữu Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.