AP: Tổng thống Phần Lan tới Thổ Nhĩ Kỳ để nhận tin 'tích cực' về việc gia nhập NATO

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​sẽ "bật đèn xanh" cho Phần Lan trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong những ngày tới, trong khi để quốc gia đồng hành với Phần Lan là Thụy Điển trong tình trạng lấp lửng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bắt tay sau một cuộc họp báo ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/10/2015. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, được cho là để nhận tin tức tích cực từ Ankara về nỗ lực trở thành thành viên NATO của Helsniki. 

Ông Niinistö bắt đầu đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/3 và thăm những khu vực bị tàn phá bởi hàng loạt trận động đất và dư chấn hồi tháng 2 vừa qua, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người khác cần hỗ trợ thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn.  

Ngày 17/3, Tổng thống Niinistö sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul. 

"Ngoài việc tái thiết sau động đất, các chủ đề thảo luận là tình hình địa chính trị, quan hệ song phương giữa Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển", văn phòng tổng thống Phần Lan cho biết trong một tuyên bố. 

Chuyến công du của ông Niinistö - chuyến thăm mới nhất trong một loạt các chuyến đi ngoại giao con thoi của các chính trị gia cấp cao Phần Lan nhằm tăng cường hỗ trợ cho quá trình xin gia nhập NATO đang bị đình trệ của họ - diễn ra khi Tổng thống Erdogan báo hiệu rằng cuối cùng Ankara cũng có thể phê chuẩn đơn xin gia nhập (NATO của Phần Lan). 

Khi được các phóng viên hỏi về việc "bật đèn xanh" cho Phần Lan, ông Erdogan trả lời: "Chúa sẵn lòng, nếu đó là điều tốt nhất". Về phần mình, ông Niinistö nói: “Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã hy vọng rằng tôi sẽ có mặt khi họ thông báo quyết định này. Tất nhiên, tôi đã nhận lời và sẽ có mặt để tiếp nhận".

Cho đến nay, 28 trong số 30 thành viên NATO đã phê chuẩn đơn gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển. Chỉ còn Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn chưa có động thái tương tự. Mặc dù hai nước Bắc Âu ban đầu dự định cùng nhau tham gia NATO, quá trình trở thành thành viên của Phần Lan có vẻ sẽ được hoàn hành mà không có Thụy Điển do Ankara tiếp tục bất mãn với Stockholm.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển quá mềm mỏng với các nhóm mà họ coi là tổ chức khủng bố và các mối đe dọa hiện hữu, bao gồm các nhóm người Kurd và những người chỉ trích ông Erdogan. Nhưng đối với Phần Lan, Ankara nói rằng họ có ít vấn đề hơn với tư cách thành viên của Helsinki.

Phát biểu trong chuyến thăm Berlin ngày 15/3, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson lưu ý rằng trong những tuần gần đây, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị phê chuẩn tư cách thành viên của Phần Lan trước Thụy Điển. Ông Kristersson nói: “Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống đó”.

Tuy nhiên, các quan chức phương Tây vẫn hy vọng rằng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển - có thể sau cuộc bầu cử vào tháng 5 của nước này và trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO dự kiến ​​vào tháng 7 tới tại Litva.

“Mục tiêu của tôi là cả Thụy Điển và Phần Lan sẽ trở thành thành viên đầy đủ của NATO càng sớm càng tốt, ít nhất là trước Hội nghị thượng đỉnh Vilnius”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hồi đầu tháng này.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Căn cứ Mỹ bị Iran tập kích dữ dội: CBS hé lộ điều xảy ra với hàng nghìn binh sĩ

Căn cứ Mỹ bị Iran tập kích dữ dội: CBS hé lộ điều xảy ra với hàng nghìn binh sĩ

Những video mới do CBS News xác thực hé lộ cảnh căn cứ Camp Buehring của Mỹ tại Kuwait liên tiếp hứng chịu các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran. Theo lời kể của binh sĩ Mỹ, lực lượng còn lại tại căn cứ đã phải rút vào sa mạc trong tình trạng thiếu đạn dược và không được tăng viện.

Mỹ đặt điều kiện mới cho thỏa thuận Iran: Những yêu cầu đáng chú ý

Mỹ đặt điều kiện mới cho thỏa thuận Iran: Những yêu cầu đáng chú ý

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kêu gọi Iran cần “cắt giảm đáng kể” năng lực làm giàu urani nếu muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Theo các chuyên gia, tuyên bố này có thể cho thấy Washington đã phần nào điều chỉnh yêu cầu trước đây, vốn đòi hỏi Tehran từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bang Pennsylvania đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ kể từ năm 1991, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng giảm khiến một số khu vực nơi này dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của căn bệnh đã được loại trừ hơn 2 thập kỷ.