Áp thấp gây gió giật mạnh trên Biển Đông, Nam Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 3 giờ ngày 11/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ Vĩ Bắc; 109,5 - 110,5 độ Kinh Đông.
Áp thấp gây gió giật mạnh trên Biển Đông, Nam Bộ mưa lớn ảnh 1

Nhiều địa phương phía Nam cần đề phòng ngập lụt do mưa lớn. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển, sau đó vùng áp thấp sẽ dịch chuyển chậm về phía Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp mạnh 7 - 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, nên ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp dịch chuyển về phía Tây Tây Bắc, từ chiều tối nay (11/12) đến hết ngày 13/12, ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt) và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo cho các vùng ngày 11/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi cao 6 - 9 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế, phía Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, phía Nam 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía Nam 21 - 24 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.