Áp lực công việc của người Việt Nam ngày càng lớn

Áp lực công việc đối với lao động Việt Nam ngày càng tăng cao, đó là kết luận trong nghiên cứu mới nhất của Regus- nhà cung cấp giải pháp không gian làm việc linh hoạt lớn nhất thế giới, về sự căng thẳng tại nơi làm việc.

Áp lực công việc đối với lao động Việt Nam ngày càng tăng cao, đó là kết luận trong nghiên cứu mới nhất của Regus- nhà cung cấp giải pháp không gian làm việc linh hoạt lớn nhất thế giới, về sự căng thẳng tại nơi làm việc.

Áp lực công việc của người Việt Nam ngày càng lớn ảnh 1

Áp lực công việc của người lao động ngày càng lớn. Ảnh Internet.


Hơn 16.000 người đã tham gia khảo sát, trong đó khoảng 71% khẳng định: Trong năm 2012 này, mức độ căng thẳng trong công việc của họ tăng đáng kể. "Những người được hỏi xác nhận rằng nghề nghiệp là tác nhân gây ra căng thẳng nhiều hơn cả so với vấn đề cá nhân, trong đó yếu tố công việc, khách hàng và vấn đề tài chính được coi là những nguyên nhân hàng đầu"- đại diện Regus cho biết.

Bản khảo sát còn đưa ra một số giải pháp khả thi và chỉ ra rằng, hơn một nửa (59%) những người lao động Việt Nam được hỏi khẳng định mô hình làm việc linh hoạt là một trong những phương pháp giảm thiểu căng thẳng hiệu quả. Trong đó 47% số người được hỏi cho rằng, mô hình làm việc linh hoạt tốn ít chi phí hơn làm việc tại văn phòng cố định và 77% cho biết điều đó cải thiện đáng kể năng suất lao động. Những con số này cho thấy giải pháp giúp người lao động giảm thiểu căng thẳng và cũng là giảm chi phí hiệu quả cho doanh nghiệp.


Chủ tịch Regus châu Á, ông Fliippo Sarti, nhận xét: “Không còn nghi ngờ gì về việc những công nhân chịu áp lực công việc có đời sống tinh thần kém và sức khỏe yếu, vì thế các doanh nghiệp nếu muốn giúp công nhân của họ có cuộc sống thích hợp thì không thể bỏ qua việc phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến sự căng thẳng tại nơi làm việc. Nhưng những căng thẳng không chỉ xuất hiện đối với công nhân mà còn xảy ra với các doanh nghiệp khi chủ doanh nghiệp phát hiện ra rằng công nhân của họ không làm việc đúng năng suất yêu cầu, hiệu quả giảm sút và cần chế độ nghỉ ốm".


Được biết, có một nghiên cứu trước đó của Regus đã chỉ ra rằng 58% công nhân cho rằng mô hình làm việc linh hoạt là nguyên nhân trực tiếp giúp họ khỏe mạnh hơn. Những người được hỏi cũng thừa nhận rằng, mô hình này là giải pháp tích cực giải tỏa vấn đề căng thẳng tại công sở của họ.

"Hơn nữa, mô hình làm việc linh hoạt được tin rằng sẽ giúp tăng năng suất lao động và giảm thiểu chi phí so với mô hình văn phòng truyền thống. Một giá trị quan trọng khác của mô hình này là giúp người lao động giảm thiểu căng thẳng”, một người lao động được khảo sát cho biết.

A.A

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.