Áp lực chốt lời, chứng khoán đầu tuần lao dốc mất hơn 30 điểm

Tiếp nối đà giảm điểm của phiên cuối tuần trước, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 29/8, thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục lao dốc mạnh cùng với lực cung ồ ạt gia tăng cuối phiên khiến các chỉ số đều giảm mạnh, riêng VN-Index mất hơn 30 điểm.
Chú thích ảnh
Các mã cổ phiếu trong nhóm VN30 đều giảm mạnh trong phiên sáng ngày 29/8.

Chốt phiên sáng 29/8, với hơn 680 mã giảm, 822 mã đứng giá và hơn 100 mã tăng giá, VN-Index giảm hơn 30 điểm và dừng ở mức 1.252 điểm; HNX-Index giảm 9,11 điểm còn 290 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường tuy không cao với 622,45 triệu cổ phiếu, thế nhưng tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 14.183 tỷ đồng.

Nhìn chung, hầu hết các mã ngành đều giảm mạnh và gây áp lực cho thị trường. Đáng chú ý, bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong rổ VN30 với 30 mã cùng hiện sắc đỏ. Trong đó, nhóm 10 cổ phiếu giảm mạnh khiến thị trường mất đi hơn 10 điểm phải kể đến: VIC, VCB, VHM, BID, HPG, BCM, GVR, CTG, VPB và TCB.

Theo đánh giá của CTCK Tân Việt (TVSI), khi các chỉ số tiếp cận gần vùng kháng cự và kỳ nghỉ lễ đang tới gần, sóng hồi phục với vùng mục tiêu của VN-Index ở 1.315 điểm và các chỉ số đang tiến về vùng rủi ro. Hơn nữa, các chỉ số đã có ba phiên tăng liên tiếp với mức tăng tốt nên có áp lực điều chỉnh lại là điều dễ hiểu. Do đó, chiến lược hợp lý với nhà đầu tư ngắn hạn nên là ưu tiên giảm tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số sát vùng kháng cự.

Tương tự, CTCK KB Việt Nam (KBSV) cũng nhận định, VN-Index giảm điểm do áp lực chốt lời sau 3 phiên tăng điểm, khiến cho đà tăng tích cực của chỉ số không duy trì được đến cuối phiên. Mặc dù vậy, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang tích luỹ trong những phiên tới và cơ hội chinh phục ngưỡng cản gần vẫn được đánh giá cao với vùng hỗ trợ đáng lưu ý được đặt quanh 1.26x.

KBSV khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên mua trở lại tại các vùng hỗ trợ nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn và linh hoạt bán trading khi chỉ số tăng chạm kháng cự.

Trong khi đó, theo CTCK Ngân hàng Đông Á (DAS), nhà đầu tư có thể chuyển sang chiến lược giao dịch ngắn hạn trên các nhóm cổ phiếu nhạy với trạng thái thị trường như bất động sản, chứng khoán, thép, dầu khí... Đối với danh mục trung dài hạn, có thể chờ mức giá được chiết khấu hấp dẫn hơn để gia tăng nhóm ngân hàng, xây dựng hạ tầng và khu công nghiệp.

Còn theo CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS): Tâm lý của nhà đầu tư nhìn chung đang ở trạng thái khá hưng phấn, thể hiện qua khối lượng giao dịch khớp lệnh trong phiên được cải thiện rõ rệt so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, nhìn dài hơn thì thị trường vẫn đang trong một nhịp hồi phục sau khi đã ghi nhận xu hướng lao dốc mạnh trong giai đoạn quý 2 năm nay, nhất là trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ tại thời điểm hiện tại.

Trên khung đồ thị ngày, việc những chỉ báo kỹ thuật quan trọng như RSI, MACD… đang dần đi vào vùng quá mua có thể sẽ khiến cho áp lực chốt lời ngắn hạn trên thị trường gia tăng trong những phiên tới của tuần 29 – 31/8. Trong giai đoạn trước mắt, nhà đầu tư theo trường phái “lướt sóng” ngắn hạn nên chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng tỷ trọng tiền mặt trong danh mục, đồng thời tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo về kinh tế vĩ mô trong nước cũng như quốc tế để lên kế hoạch tích lũy dần cổ phiếu cho mục tiêu đầu tư trung - dài hạn.

Hải Yên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.