Áp lực bán vẫn mạnh, nhóm cổ phiếu bất động sản ‘lao dốc’

Áp lực bán các nhóm cổ phiếu đã xuất hiện khá sớm ngay từ đầu phiên. Kết thúc giao dịch phiên sáng 18/1, Vn-Index tiếp tục rời xa mốc 1.450 điểm, giảm mạnh nhất trong 5 tháng qua, mất 8,21 điểm (-0,57%). Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, áp lực bán trên thị trường đến từ ngày 17 và sáng 18/1 đến từ việc bán giải chấp các cổ phiếu đầu cơ.
Chú thích ảnh
Toàn thị trường nhuộm trong sắc đỏ với khoảng 757 mã giảm giá, trong đó có đến 105 mã giảm sàn và chỉ có 174 mã tăng giá. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, các nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng tiếp tục có thêm nhiều mã rơi xuống mức giá sàn như: LCG, SCR, SAM, HQC, GEX, DIG, DLG, CKG, TDC, CTI... Đặc biệt, nhóm FLC vẫn đồng loạt nằm sàn, với lượng dư bán giá sàn tại FLC là hơn 50 triệu đơn vị; ROS dư bán hơn 80 triệu đơn vị; AMD dư bán hơn 18,6 triệu đơn vị; HAI dư bán sàn 14,6 triệu đơn vị.

Nhóm ngành chứng khoán tiếp tục cho thấy cơn ác mộng khi đều giảm mạnh, trong đó, VIX, AGR, CTS, TVB, BSI, APG còn giảm sàn.

Chốt phiên sáng 18/1, VN-Index giảm 8,21 điểm (-0,57%), xuống 1.444,63 điểm. Sàn HoSE có 127 mã tăng và 335 mã giảm (41 mã giảm sàn). Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 438 triệu đơn vị, giá trị 13.239,4 tỷ đồng, giảm 13% về khối lượng và 6% về giá trị so với phiên sáng 17/1. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 25 triệu đơn vị, giá trị 1.007 tỷ đồng.

Nhóm bluechip nỗ lực cao, khi chỉ số VN30-Index tăng điểm, dù mức tăng chỉ hơn 0,2% đã góp sức lớn cho chỉ số chung VN-Index không giảm sâu.

Riêng HNX-Index mất tới hơn 23,1 điểm (5,19%) về 422,21 điểm và UPCoM-Index giảm 1,42% về 107,81 điểm. Nhóm cổ phiếu trụ đã “lên tiếng” để giúp thị trường hồi phục, riêng nhóm VN30 chuyển sang sắc xanh hàng có đến 18/30 mã tăng giá. Theo đó, GAS của PV Gas duy trì sắc xanh cùng nhiều phiếu ngân hàng tăng điểm như: BID, STB, MBB, TCB...

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, lý do chỉ số chứng khoán giảm “sập sàn” vừa qua, đặc biệt trong phiên ngày 18/1 là do những thông tin tiêu cực đã kích hoạt tâm lý hoảng loạn của nhiều nhà đầu tư.  “Bình thường, nhà đầu tư thường có tâm lý rút tiền về trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán để bảo toàn tài sản. Do đó, những thông tin "đầy sóng gió" đến từ họ cổ phiếu FLC hay thông tin bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm của Tân Hoàng Minh lại càng khiến nhà đầu tư có lý do để bán. Những thông tin này khiến tâm lý nhà đầu tư thất vọng, cộng thêm hiệu ứng domino đã dẫn đến áp lực bán tống bán tháo bung ra mạnh mẽ”, đại diện Yuanta Việt Nam cho biết. Ngoài ra, việc mất thanh khoản của dòng đầu cơ khiến các nhóm ngành khác bị ảnh hưởng. 

Dự báo thời gian tới, theo một số chuyên gia tài chính, kịch bản tiếp theo có thể sẽ giảm nhẹ, nhưng đà giảm không kéo dài và thị trường có thể cân bằng lại tại vùng 1.449 điểm. Tuy lực cầu bắt đáy có thể quay lại, nhưng không có nghĩa rủi ro đã kết thúc.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.