Áp lực bán tăng cao, VN-Index đuối sức nhưng vẫn giữ sắc xanh

Dù áp lực bán tăng cao, kết thúc giao dịch ngày 26/2, VN-Index và HNX-Index vẫn duy trì được sắc xanh.
Theo đó, VN-Index tăng 11,68 điểm lên mức 1.114,53 điểm, còn HNX-Index giảm 0,06 điểm, dừng tại 126,18 điểm. Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức hơn 295 triệu đơn vị, tương ứng hơn 8.342 tỷ đồng. Mức thanh khoản này cho thấy lực cầu vẫn đang duy trì tốt trên thị trường.
Trước đó phiên sáng, thị trường chứng khoán đã có giây phút thăng hoa khi chỉ số VN-Index đã có lúc vượt 1.120 điểm. Tuy nhiên, theo đó càng về cuối, thị trường đã có sự rung lắc khi lực bán ra mạnh. Theo đó, tại sàn HOSE đã có 112 mã tăng và 186 mã giảm. 
Áp lực bán tăng cao, VN-Index đuối sức nhưng vẫn giữ sắc xanh ảnh 1

Do lực bán tăng mạnh cuối phiên nên chỉ số VN-Index giảm xuống còn 1.114,53 điểm.

Chỉ số VN-Index được duy trì khá tốt là nhờ lực đẩy vẫn rất mạnh đến từ các cổ phiếu trụ cột như PLX, VRE, VIC, BID, BVH… Ngoài ra, những cổ phiếu có thông tin hỗ trợ như VCB, GMD cũng tăng khá tốt.

Ông lớn ngành dầu khí là PLX và GAS đồng thuận vững vàng. PLX thậm chí còn được cầu đẩy lên giá trần và trắng bên bán trong hơn nửa phiên giao dịch. Tuy vậy, đà tăng đã không còn hưng phấn khi VN-Index thoái lui một phần khi chạm vùng đỉnh tháng 1/2018.

Về diễn biến ngành, sự phân hóa cũng khá rõ. Với VIC, VRE tăng trưởng mạnh giúp nhóm bất động sản vươn lên dẫn đầu với mức tăng 2,64%, nhóm vật liệu xây dựng đứng thứ 2 với 2,31% nhờ các cổ phiếu lớn tăng giá mạnh như HPG. Ở chiều ngược lại, nhóm nông-lâm-ngư giảm mạnh nhất với 1,42%, nhóm sản xuất hàng gia dụng theo sau với mức giảm 1,32%.

Khối ngoại phiên hôm nay tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn với 167 tỷ đồng trên HOSE và gần 12 tỷ đồng trên HNX. Một số cổ phiếu được giao dịch mạnh như VIC, VRE, VNM, PLX, BID, PNJ, VCB, HPG, VJC…

Theo nhận định của Công ty chứng khoán SSI, thị trường có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong các phiên giao dịch tới và dự báo khối lượng giao dịch sẽ cải thiện dần. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, SSI đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn ở mức thấp và khả năng vượt đỉnh được đánh giá cao khi nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ là nhóm dẫn dắt đà tăng kế tiếp của thị trường trong thời gian tới.

Ngoài ra, tỷ trọng cổ phiếu tiếp tục tăng và tăng trên mức 50%, cho thấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận tiếp tục tăng dần và đà tăng của thị trường sẽ bền vững hơn trong những phiên giao dịch tới.

Hệ thống chỉ báo xu hướng của SSI cũng cho thấy, vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và nâng mức cắt lỗ của hệ thống lên mức 1.016,16 điểm của chỉ số VN30 và 118,91 điểm của chỉ số HNX-Index. Do đó, SSI khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Hải Yên

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.