Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.880 điểm

Chốt phiên giao dịch ngày 23/1, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

VN-Index giảm 11,94 điểm xuống 1.870,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 888,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 29.347 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 81 mã tăng giá, 251 mã giảm giá và 47 mã đi ngang.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 5,47 điểm, xuống 252,96 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 92,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.060,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 52 mã tăng giá, 118 mã giảm giá và 48 mã đi ngang.

UPCOM-Index cũng giảm 0,1 điểm, xuống 127,07 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 78,8 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 903 tỷ đồng; số mã tăng là 133, trong khi có 145 mã giảm và 124 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 diễn biến kém tích cực khi chỉ có 8 mã tăng, trong khi tới 19 mã giảm, qua đó gây áp lực lớn lên chỉ số VN-Index. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh như BCM giảm sàn, GVR giảm 5,38%, VNM giảm 5,22%, VCB giảm 3,38%, PLX giảm 3,36%, SAB giảm 2,57% và BID giảm 2,31%. Nếu không có sự nâng đỡ từ VJC tăng kịch trần cùng các mã VHM, VIC và VRE duy trì sắc xanh, thị trường có thể đã giảm sâu hơn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí chìm hoàn toàn trong sắc đỏ khi không còn mã nào tăng giá; trong đó, BSR giảm sàn, còn các mã như OIL, PLX, POS, PTV, PVB, PVC, PVD, PVS và TOS đều giảm giá.

Bước sang phiên chiều, VN-Index mở cửa trong trạng thái chịu áp lực bán gia tăng. Dù lực cầu có dấu hiệu quay trở lại, chỉ số vẫn không thể lấy lại mốc tham chiếu vào cuối phiên. Về mức độ ảnh hưởng, VCB, GAS, BID và GVR là những mã tác động tiêu cực nhất, khiến VN-Index giảm tổng cộng 9,7 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC, VHM, VJC và TCX giữ được sắc xanh, góp phần níu giữ 12,4 điểm cho chỉ số.

Diễn biến trên sàn HNX cũng khá bi quan, khi chỉ số chịu tác động tiêu cực từ các mã như KSF giảm 5,86%, PVI giảm 3,54%, PVS giảm 4,38% và IDC giảm 2,95%.

Xét theo nhóm ngành, thị trường ghi nhận sắc đỏ bao trùm phần lớn các lĩnh vực. Ngành dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất với mức giảm 9,94%, chủ yếu do các cổ phiếu VGI giảm 11,59%, CTR giảm 3,03%, FOX giảm 4,72%, MFS giảm 4,88% và YEG giảm 3,47%. Theo sau là ngành năng lượng và ngành công nghệ thông tin, lần lượt giảm 5,17% và 2,5%. Một số cổ phiếu chịu áp lực bán đáng chú ý gồm BSR giảm 6,98%, PLX giảm 3,36%, PVS giảm 3,73%, PVC giảm 7,53%, PVD giảm 5,15%, FPT giảm 2,42%, DLG giảm 6,76%, ELC giảm 0,79% và CMG giảm 3,1%.

Ở chiều ngược lại, ngành bất động sản là điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi tăng 0,87%, chủ yếu nhờ sự khởi sắc của các mã VHM tăng 1,66%, VIC tăng 2,67%, VRE tăng 1,73% và HPX tăng 1,17%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 207 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VCB, VHM, CTG và VPB. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 6 tỷ đồng, chủ yếu ở các mã IDC, PVS, VFS và VGS.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 23/1 cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi áp lực bán chiếm ưu thế, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh và cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng trở lại.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.