Áp lực bán gia tăng, chỉ số VN-Index giảm hơn 10 điểm

Chiều 15/4, lực bán bắt đầu lan rộng lên các nhóm mã Large Cap, Mid Cap, Small Cap và gây áp lực lên các chỉ số chính của thị trường. Theo đó, VN-Index thu hẹp sắc xanh và giằng co quanh tham chiếu. Càng về cuối phiên, chỉ số càng sụt giảm hơn 10 điểm.
Chú thích ảnh
Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng đến thị trường trong phiên chiều ngày 15/4.

Chốt phiên, VN-Index giảm gần 14 điểm và xoay quanh 1.458 điểm; HNX - Index giảm gần 7 điểm và dừng ở mức 416 điểm. Toàn thị trường có hơn 600 mã đứng giá và hơn 600 mã giảm giá, còn lại hơn 300 mã tăng giá. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường gần 810 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 24.950 tỷ đồng. 

Nhóm mã cổ phiếu giảm mạnh khiến thị trường giảm sau về cuối phiến chủ yếu là ngân hàng như: VCB, TCB, VPB, BID... Nhóm ngành giúp thị trường thu hẹp khoảng cách chủ yếu là các nhóm ngành sản xuất. 

Trước đó, trong phiên sáng, cổ phiếu bảo hiểm nổi sóng đã giúp thị trường tăng nhẹ vào cuối phiên. Theo đó, VN-Index tăng nhẹ 4.14 điểm, lên mức 1,476.26 điểm; HNX-Index dừng chân ở tham chiếu. Độ rộng toàn thị trường kết phiên sáng nghiêng về bên bán với 525 mã giảm và 385 mã tăng. Trong rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế hơn với 15 mã giảm, 13 mã tăng và 2 mã đứng giá.

Khối lượng giao dịch của VN-Index ghi nhận trong phiên sáng đạt gần 347 triệu đơn vị, với giá trị đạt hơn 11 ngàn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 38 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch đạt hơn 1.2 ngàn tỷ đồng.

Theo các chuyên gia chứng khoán, đà tăng của VN-Index đã kéo dài suốt từ năm 2020 đến đầu năm 2022. Sự rung lắc bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong những tháng gần đây khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về khả năng kết thúc xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Các chuyên gia cho rằng, chiến lược nắm giữ bất chấp trong một sóng điều chỉnh là không hợp lý khi mà có thể thua lỗ đến hơn 20%. Sóng điều chỉnh có thể không quá sâu nhưng nếu nó kéo dài nhiều tháng thì có thể bào mòn sự kiên nhẫn của những nhà đầu tư, đặc biệt là những tay chơi mới trên thị trường.

Tuy nhiên, đợt điều chỉnh lần này vẫn đang được nhìn nhận như là cơ hội. Vì thế, các chuyên gia chứng khoán khuyến nghị, những nhà đầu tư lướt sóng có thể xem xét bắt đáy tại vùng 1.410-1.425 điểm (tương đương đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 07/2021). Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch tiếp tục thấp và nằm dưới trung bình 20 ngày thì vùng hỗ trợ này có thể sớm bị phá vỡ. 

Xét về dài hạn, đợt điều chỉnh lần này là cần thiết để tạo lập nền tảng cho một đợt tăng trưởng mới. Dự kiến, sóng này cũng mạnh và kéo dài. Vì vậy, sự chờ đợi trong những tháng tới là rất quan trọng để bắt đúng nhịp tạo đáy của thị trường.

Hải Yên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.