Áp lực bán dâng cao, VN-Index đảo chiều giảm điểm

Sau khi diễn biến tích cực vào đầu phiên sáng, áp lực bán tăng dần khiến chỉ số VN-Index “nhúng” đỏ khi tạm nghỉ phiên sáng. Đến phiên chiều, sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu khiến chỉ số không có cơ hội hồi phục.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 21/1, VN-Index giảm 3,46 điểm xuống 1.246,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 495,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 11.483,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng giá, 240 mã giảm giá và 88 mã đứng giá.

HNX-Index giảm giảm 0,01 điểm xuống 221,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 770,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 82 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,04 điểm lên 92,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 45,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 607,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 139 mã tăng giá, 114 mã giảm giá và 94 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có 16 mã giảm giá, trong khi chỉ có 5 mã tăng giá và 9 mã đứng giá. Tuy nhiên có thể thấy rằng, mức biến động giá của các mã cổ phiếu là  nhỏ, hầu hết dưới 1%. Các mã giảm hơn 1% như POW, TPB, HDB, GVR. Ở chiều tăng giá có SSB tăng 2,5%.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến khá tiêu cực, nhóm viễn thông lại tăng rất mạnh. Theo đó, FOX tăng 10,1%; TTN tăng 5,31%; PTP tăng 4,76%; VGI tăng 4,14%. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Việc khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay cũng tạo thêm áp lực cho thị trường chung. Theo đó, khối ngoại đã bán ròng 148 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng 166 tỷ đồng. CTG bị bán ròng mạnh nhất với 53 tỷ đồng. Theo sau là FRT và STB bị bán ròng lần lượt là 41 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng 31 tỷ đồng trên HNX, trong khi bán ròng 13 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.