Áo và Đan Mạch hợp tác với Israel sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Áo và Đan Mạch đang lên kế hoạch hợp tác với Israel sản xuất vaccine ngừa COVID-19 nhằm đối phó với những biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về sự chậm trễ trong việc đặt hàng, phê duyệt và phân phối vaccine tại Liên minh châu Âu (EU). 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Ishoj, Đan Mạch, ngày 27/12/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong tuyên bố ngày 2/3, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho rằng việc EU mua vaccine ngừa COVID-19 cho các quốc gia thành viên là đúng nhưng Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã quá chậm chạp trong việc phê duyệt và gây tắc nghẽn nguồn cung của các công ty dược phẩm. Tuyên bố nêu rõ: "Do đó, chúng tôi phải chuẩn bị cho trường hợp xuất hiện những biến thể mới và không nên chỉ phụ thuộc vào EU để sản xuất các vaccine thế hệ thứ hai". 
Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng chỉ trích chương trình vaccine của EU, đồng thời cho biết Đan Mạch và Áo sẵn sàng hành động đơn phương để có được vaccine ngừa COVID-19.

Dự kiến, trong tuần này, thủ tướng hai nước sẽ đến Israel để thảo luận kinh nghiệm triển khai tiêm chủng nhanh chóng của Israel. Tỷ lệ tiêm chủng ở  Israel, quốc gia sớm ký hợp đồng và phê duyệt vaccine của các nhà sản xuất Pfizer và Moderna của Mỹ, đạt 94%, trong khi tỷ lệ này ở EU chỉ là 7%. 

Tuy nhiên, kế hoạch hợp tác sản xuất vaccine giữa Áo, Đan Mạch và Israel đang đặt ra câu hỏi về mức độ thực tế khi không quốc gia nào trong số ba nước trên có năng lực sản xuất vaccine quy mô lớn. 

* Ngày 2/3, giới chức CH Séc cho biết 15.000 liều vaccine AstraZeneca do Đức viện trợ đã được vận chuyển đến vùng Karlovy Vary của nước này. Số vaccine này cùng với 1.800 liều hiện có của Chính phủ Séc sẽ được phân phối đều cho các quận bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 là Sokolov và Cheb. 

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, cơ quan y tế vùng Karlovy Vary cho biết đối tượng đầu tiên được ưu tiên tiêm chủng là giáo viên và người trên 70 tuổi. Chương trình đảm bảo có thể tiêm cho 250 giáo viên và 150 người cao tuổi mỗi ngày. 

Số liệu của Bộ Y tế Séc cho thấy, tính đến thời điểm này, gần 16.000 liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng ở vùng Karlovy Vary trong khu vực có gần 300.000 cư dân. Đây cũng là vùng có đông cộng đồng người Việt sinh sống và nhiều người đã bị mắc bệnh. Việc tiêm chủng cho đến nay vẫn bị hạn chế chủ yếu do thiếu vaccine. Trung tâm thực nghiệm công suất lớn đầu tiên ở Karlovy Vary cũng bắt đầu hoạt động, có khả năng tiêm chủng cho 1.000 người/ngày. Các trung tâm tương tự cũng sẽ được thành lập ở Sokolov và Cheb, tùy thuộc vào lượng vaccine.

Theo Thống đốc Vùng Karlovy Vary Petr Kulhánek, việc cung cấp vaccine sẽ giúp nhiều người dân có thể được tiêm chủng hơn và cũng sẽ giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh ở biên giới.

Hồng Kỳ-Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.