Áo đóng băng 254 triệu euro tài sản của Nga

Áo đã phong tỏa 254 triệu euro trong tài khoản các doanh nhân lớn của Nga trong khuôn khổ lệnh trừng phạt sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Áo Karl Nehammer. Ảnh: AP

Theo trang tin EURACTIV.de (Đức) ngày 23/5, số tài sản trên thuộc 97 tài khoản, trong đó có 5 tài sản có liên quan đến các nhà tài phiệt Nga bị phương Tây trừng phạt.

Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng Thủ tướng Áo cho biết: "Lực lượng đặc biệt liên bộ, bao gồm Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp, Ngân hàng Quốc gia, Văn phòng Thị trường Tài chính và một số bộ ngành liên quan, được thành lập để theo dõi tài sản của những người Nga bị trừng phạt".

Thủ tướng Áo Karl Nehammer giải thích: “Với những biện pháp này, chúng tôi đang nhằm vào các nhà tài phiệt Nga. Đây cũng là thông điệp của tôi: Áo sẽ làm mọi cách để thực thi các biện pháp trừng phạt những người có quan hệ với Điện Kremlin”.

Ông Nehammer là nguyên thủ EU duy nhất đến thăm Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra.

Ngoài Áo, Hà Lan đã đóng băng khoảng 400 triệu euro vào cuối tháng 4, trong khi Italy đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 800 triệu euro của Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.