Đêm 19/12, tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng, giao với Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát nhiều trường hợp hợp lái xe máy, ô tô có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Có trường hợp lái xe ô tô bỏ chạy khi phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn.
Chỉ ít phút sau khi tổ công tác của Đội CSGT số 6 lập chốt đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Các lái xe này đều trình bày cuối năm nên tham gia liên hoan, sinh nhật... và khi bị kiểm tra nồng độ cồn đều có mức vi phạm cao.
Lái xe vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản, xử phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.
Đối chiếu số khung, số máy với giấy tờ xe.
Một lái xe khi thấy lực lượng CSGT kiểm tra đã tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác phải sử dụng xe đặc chủng đuổi theo.
Qua kiểm tra nồng độ cồn, nam lái xe này có mức vi phạm 0,318 mg/l khí thở, cả người và xe vi phạm được đưa về chốt tiếp tục xử lý.
Đại diện Đội CSGT số 6 cho biết, với mức vi phạm kể trên, lái xe bị tước bằng lái xe 17 tháng, xử phạt 17 triệu đồng, tạm giữ ô tô 7 ngày.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua thống kê, trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão 2023, cả nước đã phát hiện, xử lý gần 20.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 tuần (từ ngày 15/10 đến hết tháng 11/2022).
Để xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn và kiềm chế tai nạn giao thông bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023, các Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.