TP Hồ Chí Minh: Người nghèo đến cây ‘ATM gạo’ xếp hàng và được kiểm tra thân nhiệt 

Hàng nghìn người nghèo, khó khăn ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục đến nhận gạo miễn phí tại các “ATM gạo” đều tuần tự xếp hàng cách nhau 2m, được sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt và được tặng khẩu trang miễn phí.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức ngày 16/4 cho thấy, người dân đến điểm “ATM gạo” trên đường Vườn Lài (Quận Tân Phú) và UBND xã Vĩnh Lộc B (Huyện Bình Chánh) đều nghiêm chỉnh xếp hàng cách nhau 2m, được xịt nước sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhận gạo miễn phí. Qua 11 ngày đi vào hoạt động, các điểm “ATM gạo” miễn phí tại TP Hồ Chí Minh chưa xảy ra tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy nhau để tranh giành gạo. 

Chú thích ảnh
Người dân nghiêm chỉnh xếp hàng cách nhau 2m để nhận gạo tại điểm "ATM gạo" Tân Phú.
Chú thích ảnh
Lực lượng hỗ trợ xịt nước sát khuẩn vào tay từng người vào nhận gạo.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức, anh Hoàng Tuấn Anh, người phát minh ra máy "ATM gạo" miễn phí cho biết, đến nay anh đã đưa vào hoạt động 2 điểm phát gạo miễn phí tại số 204B đường Vườn Lài (Quận Tân Phú) và tại UBND xã Vĩnh Lộc B (Huyện Bình Chánh). Ngoài ra, anh đang vận hành chạy thử máy “ATM gạo” thứ 3 tại Nhà thiếu nhi Quận 12 để ngày 17/4 sẽ đưa vào hoạt động.

Chú thích ảnh
Những chiếc máy "ATM gạo" mini được anh Tuấn Anh vận hành thử trước khi đem tặng cho các quận, huyện và các tỉnh, thành trong cả nước.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng nhận gạo miễn phí trong trật tự.
Chú thích ảnh
Người dân đến nhận gạo được đo thân nhiệt tại điểm "ATM gạo" huyện Bình Chánh.

Cũng theo anh Tuấn Anh, hiện tại anh đang chế tạo khoảng 30 máy “ATM gạo” mini để tặng cho các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh, thành trong cả nước như: Huyện Đông Anh, Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Quảng Ninh, Hòa Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Nam… kèm theo khoảng từ 10 – 50 tấn gạo. "Từ khi khai trương 2 điểm phát gạo tự động đến nay đã có khoảng 300 tấn gạo được các nhà hảo tâm mang đến ủng hộ cho điểm phát", anh Hoàng Tuấn Anh cho biết.

Chú thích ảnh
Người dân đến nhận gạo miễn phí tại điển "ATM gạo" huyện Bình Chánh.
Chú thích ảnh
Mỗi người dân đến nhận gạo còn được tặng 5 chiếc khẩu trang y tế.
Chú thích ảnh
Người dân được nhận mỗi lần 1,5kg gạo tại "ATM gạo" huyện Bình Chánh.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh chuyển qua giai đoạn 'sống chung với dịch nhưng không có dịch'
TP Hồ Chí Minh chuyển qua giai đoạn 'sống chung với dịch nhưng không có dịch'

"Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã dồn lực cho công tác chống dịch, nên giờ đây sức bật sẽ tốt cho kinh tế - xã hội khi dịch giảm và được kiểm soát. Đây là thời điểm để thành phố chuẩn bị chuyển qua giai đoạn mới - sống chung với dịch nhưng không có dịch".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN