Ba tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch lần đầu tiên chạy tại Hà Nội

Ngày 1/8, Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành ba tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) gồm 50 xe, sức chứa 50 chỗ.

Đó là các tuyến Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Sơn Tây, Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Đặng Xá, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Khu đô thị Times City.

Cả 3 tuyến buýt này đều do Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến vận hành.

Khí CNG (Compressed Natural Gas) là khí thiên nhiên với thành phần chủ yếu là metane (CH4), được lấy từ những mỏ khí thiên nhiên, qua xử lý và nén ở áp suất cao để tồn trữ. nhiên liệu này không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường.

Phóng viên báo Tin tức ghi lại một số hình ảnh xe buýt nhiên liệu sạch chạy trên đường phố Hà Nội:

Tuyến buýt xuất phát từ Bến xe Mỹ Đình.

Chung bến với một số tuyến buýt thường tại Bến xe Mỹ Đình.

Điểm xuất phát từ trạm gần Times City.

Chạy trên đường Phạm Hùng, Cầu Giấy.

Lái xe xuất phát từ Bến xe Yên Nghĩa.

Những vị khách đầu tiên.

Tiến Hiếu - Huy Hùng/Báo Tin tức
Hà Nội  sắp có thêm 50 xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, giá vé chỉ từ 7.000 đồng
Hà Nội sắp có thêm 50 xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, giá vé chỉ từ 7.000 đồng

Tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 1/8, Sở này sẽ khai trương đưa vào vận hành thí điểm 3 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (CNG) đầu tiên tại Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN