Anh yêu cầu Pháp ngăn chặn người di cư trái phép qua Eo biển Manche

Bộ trưởng Nhập cư của Anh Chris Philp ngày 11/8 đã gây sức ép yêu cầu Pháp tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn số người di cư "hoàn toàn không thể chấp nhận được" qua Eo biển Manche.
Chú thích ảnh
Lực lượng bảo vệ biên giới Anh đưa người di cư vượt biển từ Pháp qua Eo biển Manche, tới cảng Dover ở bờ biển đông nam nước Anh ngày 9/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Chris Philp đã gặp giới chức Pháp tại Paris trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng tại Anh khi số người di cư từ Pháp vào vùng biển nước này không kiểm soát được. Phát biểu trước báo giới, ông Chris Philp khẳng định: "Giới chức Pháp đang làm rất nhiều công việc... nhưng số người đi qua eo biển nối giữa hai nước Anh - Pháp này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được với cả Chính phủ Pháp và Chính phủ Anh". Mặc dù cả hai bên đều đang phối hợp dựa trên một kế hoạch hành động toàn diện, song ông Chris Philp cho rằng Pháp cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trước đó, ngày 10/8, phát biểu trước thềm cuộc họp tại Paris liên quan đến vấn đề trên, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng vượt biên trái phép qua Eo biển Manche tăng kỷ lục trong thời gian gần đây là điều "vô cùng tồi tệ và nguy hiểm". Ông Johnson khẳng định những nhóm tội phạm có tổ chức đang đưa người vượt biên trái phép từ Pháp vào Anh qua Eo biển Manche. Theo ông, những chuyến đi như vậy vô cùng nguy hiểm đối với mạng sống con người khi vượt biển bằng những chiếc thuyền đơn sơ. Thủ tướng Anh kêu gọi Pháp phối hợp tuyên truyền để những người vượt biển trái phép hiểu rằng đây là hành động nguy hiểm tính mạng, tồi tệ và phạm pháp.

Từ đầu năm đến nay, có hơn 4.000 người đã nhập cư trái phép vào Anh qua Eo biển Manche, trong đó có khoảng 600 người đã vào Anh trong vòng 5 ngày trở lại đây. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đã kêu gọi sự hỗ trợ từ lực lượng hải quân Anh nhằm tăng cường công tác tuần tra phát hiện trên tuyến đường Eo biển Manche. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng cho biết nước này đã tăng cường lực lượng tuần tra tại eo biển. Tháng 7, Anh và Pháp đã thiết lập đơn vị đặc biệt chung cùng nhau theo dõi và thực hiện cuộc chiến chống lại nạn buôn người.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.