Anh xúc tiến tham vấn trước khi khởi động đàm phán hiệp định thương mại với Ấn Độ

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss thông báo nước này bắt đầu triển khai chương trình tham vấn kéo dài 14 tuần về hiệp định thương mại tương lai với Ấn Độ, theo đó tham khảo ý kiến của người dân và giới doanh nghiệp trước khi có thể khởi động đàm phán về thỏa thuận vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại quốc tế của Anh Liz Truss. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ trưởng Truss nhấn mạnh Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, một quốc gia có 1,4 tỷ dân và một thị trường khổng lồ đối với nhiều mặt hàng của Anh như rượu whisky, ô tô và các dịch vụ. Do đó, Anh mong muốn có được một thỏa thuận mở ra những lĩnh vực mới trong các ngành nghề tương lai và giúp nước này xây dựng một nền kinh tế xanh hơn, sáng tạo hơn và hướng về dịch vụ nhiều hơn, qua đó sẽ tạo ra nhiều việc làm có thu nhập cao hơn trên cả nước.

Hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ được xem là mục tiêu chủ chốt đối với nước Anh thời hậu Brexit. Kể từ khi hoàn thành quá trình rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) cuối năm ngoái, London luôn nỗ lực hướng đến các thỏa thuận thương mại và đặc biệt là theo đuổi những mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi có một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.