Ảnh vệ tinh hé lộ Nga điều động phần lớn trực thăng khỏi căn cứ chiến lược ở Ukraine

Nga đã điều chuyển phần lớn trực thăng quân sự khỏi một căn cứ quan trọng tại Kherson, miền Nam Ukkaine, theo những hình ảnh vệ tinh mà báo New York Times nắm được. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các trực thăng "vắng mặt" tại căn cứ ở Kerson. Ảnh: Planet Labs

Các chuyên gia đánh giá động thái trên có thể là một dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đang muốn tránh bị tổn thất thiết bị tại chiến trường miền Nam Ukraine. 

Dựa trên những hình ảnh do công ty vệ tinh Planet Labs chụp được trong 6 ngày liên tiếp, động thái điều chuyển thiết bị của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang nỗ lực phản công ở khu vực Kherson.

Kherson, trung tâm đóng tàu ở phía Đông Biển Odessa, là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine mà quân đội Nga đổ bộ ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Giành được thành phố Kherson là yếu tố cần thiết nếu như Nga muốn kiểm soát miền Nam Ukraine trên diện rộng. Khu vực này nằm ngay phía Bắc Bán đảo Crimea, trải dài từ đường bờ biển Biển Đen đến cửa sông Dnepr.

Theo tờ New York Times, tuần trước, các lực lượng Ukraine đã tấn công sân bay Kherson. Một hình ảnh được chụp hôm thứ 21/3 cho thấy sự “vắng mặt” của nhiều máy quân sự tại căn cứ Kherson, mặc dù binh sĩ Nga vẫn kiểm soát sân bay.

Trước đó, New York Times đã xác thực một đoạn video được đăng trên mạng xã hội Twitter ngày 18/3 cho thấy các phương tiện của Nga đang kéo trực thăng đi khỏi sân bay đến một thị trấn cách đó khoảng 40km.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.