Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc xây dựng làng gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ, Bhutan

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng tại dãy Himalaya dọc biên giới tranh chấp với Ấn Độ và Bhutan. Nhiều chuyên gia nghi ngờ đó là một ngôi làng mới.
Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh của Maxar cho thấy công trình Trung Quốc xây dựng. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin những hình ảnh chụp từ vệ tinh ngày 28/10 cho thấy “có dấu hiệu rõ ràng hoạt động xây dựng đáng kể trong năm nay dọc khu vực thung lũng sông Torsa”. Những hình ảnh này do vệ tinh của công ty có trụ sở tại Mỹ Maxar chụp lại.

Công ty Maxar đã công bố hình ảnh được cho là ngôi làng Pangda mới xây ở biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Ngoài ra là kho quân sự ở phía lãnh thổ Trung Quốc gần nơi diễn ra bất đồng căng thẳng giữa lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc năm 2017.

Đại sứ Bhutan tại Ấn Độ Vetsop Namgyel khẳng định “không hề có ngôi làng Trung Quốc nào trong lãnh thổ nước này”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa phản hồi câu hỏi từ truyền thông liên quan đến những hình ảnh vệ tinh.

Doklam là khu vực tiếp giáp biên giới của 3 quốc gia. Cả Trung Quốc và Bhutan đều tự nhận sở hữu Doklam. Bên cạnh đó, Doklam cũng đóng vai trò chiến lược quan trọng với Ấn Độ bởi gần hành lang Siliguri – tuyến giao thông huyết mạch giữa New Delhi và các bang Đông Bắc.

Nhà phân tích Syed Fazl-e-Haider vào đầu năm nay đã viết bài đăng tải bởi Viện Lowy nhận xét: “Hành lang Siliguri là khu vực chiến lược then chốt và nhạy cảm, được coi là cầu nối duy nhất giữa 8 bang Đông Bắc Ấn Độ và phần còn lại của quốc gia này. Chỉ cần tiến thêm 130 km tại đây, quân đội Trung Quốc có thể cắt đường tiếp tế tới Bhutan, Tây Bengal và các bang Đông Bắc Ấn Độ”.

Ngày 15/6, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột này. Phía Trung Quốc chưa công bố thương vong trong lực lượng quân đội nước này sau vụ việc. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều cáo buộc nhau từng xâm phạm lãnh thổ.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí tránh leo thang căng thẳng nhưng hình ảnh vệ tinh của công ty Maxar cho thấy Bắc Kinh vẫn duy trì tăng cường lực lượng gần biên giới với Ấn Độ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.