Anh và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác quốc phòng 

Văn phòng Thủ tướng Anh ra thông báo cho biết Thủ tướng Rishi Sunak và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida sẽ ký kết một hiệp định quốc phòng mới mang tên Hiệp định Tiếp cận tương hỗ (RAA), khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau tại London ngày 11/1.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu trước Quốc hội tại London ngày 7/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận mà như phía Anh nhấn mạnh là “hiệp định quốc phòng quan trọng nhất giữa hai nước trong hơn một thế kỷ” dự kiến cho phép nước này triển khai lực lượng tại Nhật Bản. Thủ tướng Sunak nhấn mạnh: “Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã viết chương tiếp theo cho mối quan hệ giữa Anh và Nhật Bản, thúc đẩy, xây dựng và làm sâu sắc quan hệ giữa hai bên... RAA đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước, giúp củng cố các cam kết của chúng tôi đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tăng cường các nỗ lực chung nhằm củng cố an ninh kinh tế’.

Tháng trước, Anh, Italy và Nhật Bản thông báo sẽ cùng phát triển máy bay phản lực, dự kiến sẽ sản xuất chiếc đầu tiên vào năm 2035, hợp nhất nghiên cứu tốn kém hiện có của 3 nước thành công nghệ chiến đấu trên không mới, từ khả năng tàng hình đến cảm ứng công nghệ cao. 

Tại cuộc hội đàm ở London, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc Nhật Bản đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), các vấn đề thương mại, trong đó có khả năng Anh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngày 9/1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida bắt đầu chuyến thăm tới các nước G7, tập trung thảo luận vấn đề an ninh. Chuyến thăm dự kiến kết thúc bằng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/1.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.