Anh và Đức tăng cường phòng thủ chung

Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ mới ở Anh nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh châu Âu. Hai nước cũng sẽ hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh mạng.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Đức. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 24/7, Anh và Đức đã ký tuyên bố phòng thủ chung, cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng, củng cố an ninh châu Âu và hỗ trợ Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tuyên bố trên được tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Đức Boris Pistorius ký tại thủ đô Berlin của Đức, trước khi diễn ra cuộc gặp tại cuộc họp báo chung tối cùng ngày.

Chuyến thăm Berlin của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh là một phần trong chuyến công du 2 ngày đến một loạt nước, trong đó có Pháp, Ba Lan và Estonia với cam kết của chính phủ mới ở Anh về tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU).

Ông Healey tuyên bố: “Chuyến công du này phát đi một thông điệp rõ ràng rằng an ninh châu Âu sẽ là ưu tiên quốc phòng và đối ngoại hàng đầu của chính phủ mới của Anh. Tuyên bố quốc phòng mới của chúng tôi - giữa Anh và Đức - sẽ khởi động một mối quan hệ quốc phòng mới, sâu sắc, được xây dựng dựa trên các giá trị chung giữa hai quốc gia chúng ta”. 

Bộ Quốc phòng Anh cho biết 2 nước cũng sẽ hợp tác cùng nhau để giải quyết các thách thức an ninh như lĩnh vực mạng.

Tân Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh ông muốn Anh tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu về quốc phòng và an ninh để hỗ trợ Ukraine tốt hơn – một thông điệp mà ông tái khẳng định tại cuộc họp thượng đỉnh của Cộng đồng châu Âu vào tuần trước. Ông Starmer cũng đã đề xuất ý tưởng về một hiệp ước an ninh Anh-EU, bao gồm một loạt lĩnh vực như năng lượng, chuỗi cung ứng, đại dịch và di cư.

Báo Tin tức/TXVN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.