Anh tuyển dụng những người mất việc vì COVID-19 để bù đắp sự thiếu hụt lao động của ngành nông nghiệp

Lo ngại về tình trạng thiếu lao động trong nông nghiệp, các nhà lãnh đạo và đoàn thể đã đề xuất tái đào tạo lực lượng thất nghiệp vì sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Chú thích ảnh
Các chủ nông trại lo mùa vụ bận rộn nhất năm diễn ra trong vài tháng tới sẽ thiếu hụt 80.000 người lao động. Ảnh: Getty Images

Theo báo Anh Guardian, các nhà lãnh đạo ngành nông nghiệp đã bày tỏ lo lắng về tình trạng thiếu hụt lao động có sẵn vì dịch COVID-19. Họ kêu gọi thành lập một “đội quân đất đai”, tuyển dụng những người vừa mất việc vì đại dịch.

Theo con số ước tính, lệnh hạn chế xuất/nhập cảnh vì virus SAR-CoV-2 có thể là rào cản ngăn 60.000 lao động thời vụ đến Anh hàng năm làm việc trong các nông trại. Bên cạnh đó, nguồn cung người làm trong nước dự báo cũng sẽ giảm mạnh.

Trước đó, các chủ nông trại tại nhiều khu vực trên toàn quốc cũng gặp khó khăn sau nhiều tháng ngập lụt nghiêm trọng và nguồn cung lao động thời vụ bị ảnh hưởng do Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Hiệp hội Thương mại và Đất đai Anh (CLA), đại diện cho hơn 30.000 chủ đất và các công ty ở nông thôn, ước tính Anh có thể thiếu đến 80.000 lao động. Mặc dù còn vài tháng nữa Anh mới có nhu cầu lớn nhất về người lao động, nhưng các nông trại tại đây vẫn cần người hái trái cây và rau nở rộ vào mùa xuân. 

Mark Bridgeman - Chủ tịch của CLA – thừa nhận nguồn cung lao động cho các nông trại đang gặp nguy hiểm. “Việc thiếu hụt 80.000 người lao động là tình trạng chưa từng thấy trước đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang kêu gọi hình thành một đội quân người lao động nhằm hỗ trợ các chủ trang trại sản xuất”.

Ông đề xuất người lao động trong các ngành bị ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng COVID-19 có thể nhanh chóng được đào tạo lại để phục vụ trong ngành nông nghiệp. “Chúng tôi rất cần sự trợ giúp của chính phủ trong việc phân bổ vị trí và cung cấp người lao động. Thời gian đóng vai trò then chốt. Nếu chúng tôi không có lực lượng lao động cơ bản này, các doanh nghiệp sẽ phá sản”.

Ngày 20/3, Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn đã công bố quỹ hỗ trợ mới trị giá 6 triệu bảng Anh cho nông dân và nới lỏng một số quy tắc về những loại cây họ có thể trồng.

Bộ trưởng George Eustice cho biết: “Tôi đã tận mắt chứng kiến những trận lụt kinh hoàng gần đây ảnh hưởng ra sao đối với người dân và cộng đồng, đó là lý do tại sao chúng tôi mở rộng quỹ hỗ trợ nông nghiệp để giúp những doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tôi cũng biết sự lây lan của COVID-19 đang gây ra những khó khăn khác cho cộng đồng nông nghiệp. Chúng tôi đang xem xét các phương án khác nhằm đưa ra hỗ trợ phù hợp trong vài tuần, vài tháng tới”.

Tính đến sáng 22/3, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Anh đã vượt 5.000 ca, sau khi số ca nhiễm trong một ngày tăng vọt gần 1.000 trường hợp. Số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này là 233 người.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia vừa thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu ngân hàng Hàn Quốc tăng tới 82%

Nợ xấu trong các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tăng 82% từ năm 2022 đến nửa đầu năm nay, nhanh gấp khoảng 3,7 lần tốc độ tăng 22% của dư nợ cho vay doanh nghiệp, cho thấy rủi ro tín dụng đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các ngân hàng khu vực.

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Căng thẳng Mỹ-Nam Phi chưa hạ nhiệt

Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi vừa chứng kiến thêm một nấc thang căng thẳng mới sau khi Washington ngày 15/9 đơn phương công bố các biện pháp hạn chế thị thực đối với công dân Nam Phi.