Anh tìm kiếm mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Thổ Nhĩ Kỳ

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara vào ngày 28/1, với hy vọng mở rộng mối quan hệ và xác định một mối quan hệ thương mại mới trước khi London rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
 Anh tìm kiếm mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Thủ tướng Anh Theresa May trong một sự kiện ở London. Ảnh: EPA/TTXVN hà

Trong chuyến thăm 1 ngày đến Ankara, chuyến công du đầu tiên đến Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi trở thành Thủ tướng Anh, bà May sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng nước chủ nhà Binali Yildirim.

Thổ Nhĩ Kỳ, vốn lâu nay muốn gia nhập EU kể từ những năm 1960, đã coi Anh là một trong những nước ủng hộ nhiệt tình nhất cho nỗ lực gặp nhiều khó khăn này của Ankara.

Tuy nhiên, sau cuộc trưng cầu ý dân ở Anh về việc rời EU hồi tháng 6/2016, cả Ankara và London đều hiện đang hướng đến thiết lập một mối quan hệ năng động mới, với việc London tìm kiếm các thỏa thuận thương mại hậu Brexit với các nước không phải là thành viên EU.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.