Anh tiếp tục phát hiện thịt ngựa giả thịt bò

Nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh Birds Eye của Anh ngày 6/3 cho biết họ đã phát hiện "thịt ngựa giả thịt bò" trong hai loại sản phẩm của hãng và cho biết nguồn thịt dùng để chế biến các sản phẩm trên được cung cấp bởi hãng QK Meats của Ailen.

Nhà sản xuất thực phẩm đông lạnh Birds Eye của Anh ngày 6/3 cho biết họ đã phát hiện "thịt ngựa giả thịt bò" trong hai loại sản phẩm của hãng và cho biết nguồn thịt dùng để chế biến các sản phẩm trên được cung cấp bởi hãng QK Meats của Ailen.

Anh tiếp tục phát hiện thịt ngựa giả thịt bò ảnh 1

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Theo công ty Birds Eye, họ nhận nguồn thịt bò từ nhà phân phối thịt của Đức Frigilunch NV, trong khi Frigilunch NV đã nhập nguồn "thịt hai trong một" này từ nhà chế biến thịt hàng đầu của Ailen là QK Meats.

Trước sự cố trên, QK Meats khẳng định công ty này chưa bao giờ trộn lẫn thịt ngựa vào bất kỳ sản phẩm thịt bò nào và cam kết tích cực điều tra làm rõ vụ việc. Tháng trước, Birds Eye cũng đã dính vào vụ bế bối "thịt hai trong một" này khi sản phẩm thịt hộp đông lạnh của hãng bán ở Bỉ bị thu hồi vì các xét nghiệm ADN cho thấy sản phẩm này có thành phần thịt ngựa. Sau đó, hai sản phẩm khác gồm mì hộp và nước sốt pho mát bò cà chua cũng bị rút khỏi thị trường. 

Vụ bê bối "thịt ngựa giả thịt bò" xuất hiện vào giữa tháng Một vừa qua ở châu Âu khi cơ quan an toàn thực phẩm Ailen phát hiện thịt ngựa trong thực phẩm đông lạnh do các công ty ở nước này và Anh sản xuất, được bày bán tại các chuỗi siêu thị lớn của Anh. Theo Ủy ban châu Âu (EC), vụ bê bối này đã xuất hiện tại 22/27 quốc gia thành viên EU, ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tin của người tiêu dùng trên toàn châu Âu.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.