Anh thừa nhận hệ thống y tế thiếu hụt trang thiết điều trị bệnh viêm hô hấp

Hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) thừa nhận chỉ có 15 giường bệnh dành cho người trưởng thành điều trị bệnh hô hấp nghiêm trọng. Thông tin này được đưa ra ở thời điểm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.
Chú thích ảnh
Điều trị bằng ECMO tại khoa chăm sóc đặc biệt ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Theo chính phủ Anh và NHS, trong trường hợp có hơn 28 bệnh nhân cần điều trị bằng phổi nhân tạo hoặc số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gia tăng thì hệ thống y tế của Anh sẽ gặp khó khăn.

Bộ Y tế Anh cho biết nước này chỉ có 15 giường bệnh tại 5 cơ sở y tế phù hợp với điều trị bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) - tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể để hỗ trợ chức năng sống ở bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.

Tài liệu của NHS trong tháng 11/2017 cho biết hệ thống dịch vụ này sẽ chật vật để xử lý nếu có hơn 28 bệnh nhân cần điều trị. Theo NHS, nếu không có giường bệnh đáp ứng được điều trị ECMO tại Anh, cơ quan này sẽ nhận thêm nguồn bổ sung từ những quốc gia khác.

Người phát ngôn của NHS cho biết: “ECMO chỉ phù hợp với một số trường hợp rất nhỏ người trưởng thành nhưng NHS luôn theo dõi nhu cầu điều trị bằng hình thức này và nhanh chóng mở rộng cung cấp”.

Chính phủ Anh cho biết số giường có thể tăng lên trong trường hợp khẩn cấp. Có khoảng 30 giường bệnh như vậy trong mùa cúm Đông năm 2018-2019.

ECMO thường chỉ áp dụng điều trị với những trường hợp nghiêm trọng nhất. Trung Quốc đã điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 bằng ECMO và đặt mua thêm thiết bị từ Đức.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.