Anh, Thổ Nhĩ Kỹ sắp ký kết FTA hậu Brexit

Bộ Thương mại Anh ngày 27/12 cho biết, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) vào ngày 29/12 tới.

Đây là FTA song phương đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, FTA mới giữa hai nước sẽ có các điều khoản tương tự các điều khoản thương mại hiện có giữa Ankara và London. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss nói rằng, bà hy vọng các nước có thể sớm ký kết những thỏa thuận thương mại riêng.

Vởi FTA sắp đạt được giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, bà Truss cho biết thỏa thuận sẽ giúp mang lại sự ổn định cho hàng nghìn việc làm trên khắp Vương quốc Anh trong các ngành sản xuất, ô tô và thép.

Năm 2019, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đạt 18,6 tỷ bảng Anh (25,25 tỷ USD). Anh cho biết, FTA với Thổ Nhĩ Kỳ là thỏa thuận thương mại lớn thứ năm mà Bộ Thương mại Anh đã đàm phán sau các thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, Canada, Thụy Sỹ và Na Uy.

Anh hiện đã ký các thỏa thuận thương mại với 62 quốc gia trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit vào ngày 1/1/2021.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.