Anh thiếu chỗ giam giữ người nhập cư bất hợp pháp theo luật mới

Theo phóng viên TTXVN tại London, Anh chỉ có khoảng 700 nơi giam giữ những người di cư bất hợp pháp, ít hơn nhiều so với mức cần thiết nếu thực hiện đúng quy định trong chính sách di cư của Thủ tướng Rishi Sunak.
Chú thích ảnh
Người di cư bất hợp pháp di chuyển từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đạo luật Di cư bất hợp pháp quy định trục xuất bất kỳ người nào đến Anh mà không có sự cho phép rõ ràng của Chính phủ, và trước khi bị trục xuất, họ sẽ bị giam giữ tới 28 ngày. Tuy nhiên, điều khoản này vẫn chưa có hiệu lực vì Chính phủ chưa giải quyết được các thách thức pháp lý đối với kế hoạch đưa người di cư đến Rwanda, vốn là phần cốt lõi trong chính sách chống nhập cư mới. 

Tính toán cho thấy, nếu Chính phủ bắt đầu giam giữ người di cư từ tháng 4 thì sẽ cần ít nhất 2.000 chỗ trong các trung tâm giam giữ vào cuối tháng này. Theo dữ liệu chính thức theo dõi số lượng người nhập cư đến bằng thuyền nhỏ vào năm 2023, thì đến tháng 9, con số này sẽ tăng lên 5.400 chỗ. 

Các chuyên gia về di cư cho biết các địa điểm giam giữ mới trong kế hoạch, bao gồm Campsfield ở Oxfordshire, Haslar ở Hampshire và Bexhill ở Sussex, còn nhiều năm nữa mới đi vào hoạt động. Họ cảnh báo việc thiếu nơi giam giữ có thể sẽ dẫn đến việc hàng nghìn người biến mất khỏi nơi tị nạn nếu chính sách trục xuất sang Rwanda trở thành luật, gây ra tình trạng vô gia cư và bị các nhóm tội phạm bóc lột. Số liệu cho thấy Bộ Nội vụ Anh đã mất liên lạc với 32% trong số 17.000 người đã rút đơn xin nhập cư vào tháng 9/2023.

Thủ tướng Sunak đã đưa mục tiêu “ngăn chặn nhập cư bằng thuyền nhỏ” là một trong 5 cam kết trước bầu cử của mình và kế hoạch đưa người di cư đến Rwanda hoặc một quốc gia thứ 3 an toàn khác là điểm mấu chốt trong kế hoạch di cư của ông. Chính phủ Anh đã đưa lên mạng các địa điểm lưu trú mới cho người xin tị nạn trong những năm gần đây, bao gồm sà lan Bibby Stockholm và doanh trại quân đội Wethersfield. Tuy nhiên, hiện tại không thể giam giữ người tại những địa điểm này vì đây không phải là địa điểm giam giữ được chỉ định chính thức và không có cơ sở hạ tầng cần thiết.

Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly có quyền biến những địa điểm này thành nơi giam giữ, nhưng các chuyên gia di cư cho biết sẽ rất khó để cung cấp cơ sở vật chất và nhân sự cần thiết. Các cơ sở giam giữ hiện tại đã phải giảm công suất trong năm qua do thiếu nhân viên và nguồn lực. 

Một người phát ngôn của Chính phủ cho biết: “Các trung tâm trục xuất người nhập cư đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát biên giới và chúng tôi đang nỗ lực xây dựng các địa điểm tại Campsfield và Haslar như một ưu tiên nhằm giúp đảm bảo chúng tôi đối phó hiệu quả với những người ở đây bất hợp pháp”.

Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.