Anh thay đổi cách tiếp nhận người xin tị nạn

Chính phủ Anh ngày 30/6 cho biết, những người được cấp quy chế tị nạn sẽ phải đóng góp 10.000 bảng Anh (khoảng 13.000 USD) để chi trả chi phí lưu trú nếu có thu nhập đủ điều kiện sau khi được phép ở lại nước này. Quy định này là một phần trong gói biện pháp nhằm siết chặt kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp, được chính phủ trình Quốc hội cùng ngày và dự kiến triển khai vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Người di cư nỗ lực băng qua Eo biển Manche từ Gravelines, Pháp để sang Anh. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trong thông báo, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood nhấn mạnh Chính phủ Anh mong muốn duy trì một hệ thống tiếp nhận người tị nạn công bằng, được kiểm soát chặt chẽ và không bị lạm dụng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh chưa công bố mức thu nhập cụ thể để áp dụng nghĩa vụ hoàn trả chi phí hằng tháng.

Đã có một số ý kiến trái chiều đối với quy chế mới nói trên. Một số chuyên gia cho rằng chính sách mới khó mang lại hiệu quả tài chính đáng kể, do phần lớn người được cấp quy chế tị nạn có thu nhập thấp và khó đạt ngưỡng đóng góp. Trong khi đó, các tổ chức hỗ trợ người tị nạn cho rằng đây là “khoản thu bổ sung đối với người tị nạn”, có thể gây khó khăn cho quá trình tái hòa nhập và ổn định cuộc sống.

Để trấn an những quan ngại như vậy, Chính phủ Anh cho biết đã tiết kiệm khoảng 1 tỷ bảng nhờ chuyển người xin tị nạn từ khách sạn sang các cơ sở lưu trú khác như doanh trại quân đội cũ. Ngoài ra, Anh sẽ triển khai chương trình bảo trợ cộng đồng mới, cho phép các cộng đồng địa phương và các trường đại học uy tín tham gia bảo trợ và tiếp nhận người tị nạn thông qua các lộ trình hợp pháp. Các tổ chức sẽ có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bảo trợ người tị nạn từ cuối năm nay, với những người tị nạn đầu tiên dự kiến đến Anh vào cuối năm 2027.

Chính phủ Anh hiện đẩy mạnh các biện pháp siết chặt kiểm soát nhập cư trái phép trong bối cảnh đây là một trong những chủ đề gây tranh cãi trong chính trường nước này. Nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về áp lực đối với hệ thống dịch vụ công và an sinh xã hội, trong khi đảng cánh hữu dân túy Reform UK (Cải cách Anh) gia tăng các thông điệp về kiểm soát nhập cư. Trong bối cảnh đó, các chính đảng truyền thống của Anh tiếp tục điều chỉnh và thắt chặt chính sách nhập cư.

Chính phủ Anh cho biết đã chi khoảng 4 tỷ bảng Anh trong năm 2025 cho chỗ ở và hỗ trợ người xin tị nạn, với chi phí trung bình mỗi ngày từ 23,25 đến 144 bảng Anh/ người, mức mà Bộ Nội vụ đánh giá là “quá cao”. Theo số liệu mà Bộ Nội vụ công bố hồi tháng 5, số đơn xin tị nạn tại Anh đã giảm 12% trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay, với khoảng 94.000 người nộp đơn.

Nguyễn Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.