Anh thành lập đơn vị giám sát các công ty 'lách' lệnh trừng phạt Nga

Chính phủ Anh ngày 11/12 cho biết họ đang thành lập một đơn vị thực thi để xử lý các công ty né tránh các lệnh trừng phạt Nga.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. Ảnh minh họa: TASS/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Thương mại (OTSI) sẽ chịu trách nhiệm thực thi dân sự các lệnh trừng phạt thương mại, điều tra các vi phạm tiềm ẩn, đưa ra các hình phạt và chuyển các trường hợp sang án hình sự.

Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh thông báo cơ quan này sẽ giúp các doanh nghiệp tuân thủ các lệnh trừng phạt, không để bất kỳ công ty Anh hoặc công ty nào đăng ký tại Anh có thể “lách” các lệnh trừng phạt bằng bách lưu thông sản phẩm qua các quốc gia khác.

Cơ quan này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm tới và phối hợp cùng với Văn phòng Thực thi Biện pháp Tài chính.

"Thông báo ngày hôm nay sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới những công ty vi phạm quy tắc rằng không còn nơi nào để trốn tránh", Bộ trưởng An ninh Kinh tế và Công nghiệp Anh Nusrat Ghani phát biểu.

Tuần trước, Anh đã công bố 46 biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức từ các quốc gia mà nước này cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine. Các thực thể trên bao gồm các doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Uzbekistan.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong danh sách trừng phạt có 31 cá nhân và thực thể liên quan đến hoạt động thiết kế và sản xuất thiết bị bay không người lái cũng như các bộ phận của tên lửa và nhập khẩu linh kiện điện tử. Ngoài ra, còn có 4 thực thể từ Trung Đông được cho là có liên quan đến các giao dịch dầu mỏ của Nga.

Anh đã ủng hộ Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine hồi tháng 2/2022. Nước này cho biết đang nhằm vào những nhà cung cấp hàng hóa và công nghệ ở nước thứ ba cho Nga.

Cũng trong tuần, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến sẽ thông báo lệnh cấm kim cương Nga và các biện pháp nhằm xử lý khoảng 300 tỷ euro tài sản cố định của ngân hàng trung ương Nga cũng như việc thắt chặt thực hiện áp giá trần dầu mỏ Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.