Anh tăng tốc chương trình xe tăng Challenger 3 để đưa vào phục vụ

Anh đang đẩy nhanh đưa xe tăng Challenger 3 vào sử dụng trong bối cảnh xuất hiện thông tin Nga phá hủy xe tăng Challenger 2 đầu tiên mà nước này viện trợ cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Xe tăng Challenger 3 của Anh. Ảnh: RBSL

Theo Trung tâm Quân sự Ukraine (mil.in.ua), xe tăng Challenger 3 sẽ được Anh đưa vào sử dụng vào năm 2025, thay vì dự kiến ​​ban đầu là năm 2027. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine và quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của đội Anh.

Hiện tại, lô thân xe tăng Challenger 2 đầu tiên đang được nâng cấp lên cấp độ Challenger 3, sau đó một tháp pháo mới với pháo L55A1 120 mm của Đức sẽ được lắp trên thân xe tăng.

Việc sản xuất các tháp pháo mới, vốn được bắt đầu với việc ra mắt chính thức chương trình Challenger 3 nâng cấp vào ngày 24/3/2022, diễn ra tại Armstrong Works ở Newcastle. 

Trung đoàn xe tăng Hoàng gia Anh dự kiến ​​​​sẽ nhận chiếc Challenger 3 đầu tiên vào đầu năm 2025. Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch nâng cấp 147 xe tăng. 

Việc nâng cấp sẽ diễn ra tại cơ sở mới của Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) ở Telford, nơi chuyên sản xuất xe chiến đấu bọc thép Boxer, xe tăng Challenger 3 và các loại xe bọc thép khác. Nhà máy hiện đang sản xuất xe chiến đấu bọc thép Boxer. Chiếc đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Anh vào ngày 12/7/2023.

Chi phí của chương trình Challenger 3 ước tính khoảng 1,2 tỷ USD và chi phí cho một chiếc xe tăng là 5 triệu USD.

Xe tăng Challenger 3 sẽ sử dụng thân của xe tăng Challenger 2 và sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa chuyên sâu, đặc biệt là vỏ sẽ được nâng cấp từ lớp giáp Chobham/Dorchester sang lớp giáp Epsom/Farnham mới, cải thiện khả năng phòng thủ trên chiến trường.

Như đã đề cập ở trên, việc sản xuất tháp pháo mới được tiến hành tại Armstrong Works. Tháp pháo sẽ có một số thay đổi về cấu trúc, chẳng hạn như phần phía sau mở rộng để chứa đạn từ khoang chiến đấu của xe tăng.

Giống như thân xe, tháp pháo được trang bị lớp giáp EPSON mới. Challenger 3 được trang bị pháo nòng trơn L55A1 120mm của Đức, cho phép xe tăng có thể sử dụng loại đạn tiên tiến toàn cầu, từ đó tăng cường hỏa lực. 

Chỉ huy xe tăng Challenger 3 sẽ được sử dụng một loại ống ngắm mới giúp nâng cao khả năng nhắm mục tiêu trong cả hoạt động ban ngày và ban đêm. 

Ngoài ra, Challenger 3 còn được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (APS), giúp xe tăng phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa ngay trước khi có nguy cơ bị tấn công. 

Hơn nữa, tính linh hoạt của Challenger 3 còn mở rộng đến tháp pháo, có thể dễ dàng lắp vào xe tăng của lực lượng đồng minh và các đối tác toàn cầu. Khả năng cơ động của xe tăng sẽ được tăng cường đáng kể thông qua động cơ nâng cấp và hệ thống mới.

Chú thích ảnh
Một chiếc xe tăng Challenger 2 của Anh viện trợ cho Ukraine đã bị các lực lượng Nga phá hủy. Ảnh: mil.in.ua

Trước đó ngày 5/9 vừa qua, Anh xác nhận rằng lực lượng Nga đã phá hủy thành công một trong 14 xe tăng Challenger 2 do London viện trợ cho Kiev. Vụ việc xảy ra gần Robotyne ở Zaporizhzhia.

Challenger 2 bị tên lửa dẫn đường chống tăng Kornet (ATGM) của Nga tiêu diệt. Tên lửa Kornet có tầm bắn đáng kể, với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 5,5 km và được thiết kế để xuyên thủng lớp giáp xe tăng hiện đại, gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard (Đức), Challenger (Anh) và M1A1 Abrams của Mỹ.

Challenger 2, được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh năm 1998, hiện đang trải qua chương trình kéo dài tuổi thọ để kéo dài thời gian phục vụ cho đến năm 2035. Nhờ hiệu quả trong chiến đấu, xe tăng này đã đóng vai trò trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, bao gồm cả các hoạt động ở Iraq. 

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.