Anh sẽ vận hành hệ thống nhập cư mới thời hậu Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định bất kể kết quả quá trình đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, ra sao thì nước Anh thời kỳ hậu Brexit sẽ đưa tới nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp thu hút những nhân tài sáng giá nhất và vì thế sẽ là một trong những nơi tốt nhất để phát triển kinh doanh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trong phiên họp Quốc hội ở thủ đô London ngày 5/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại New York, bà May cho biết sau khi rời EU, quốc gia này sẽ đưa vào vận hành một hệ thống nhập cư mới cho phép các doanh nghiệp và các trường đại học thu hút những nhân tài sáng giá và ưu tú nhất tới Anh. Bà cũng tự tin tái khẳng định Anh có thể đạt được một thỏa thuận thương mại tốt với EU song cho biết chính phủ của bà cũng chuẩn bị sẵn sàng cho một kịch bản không đạt được thỏa thuận.

Tuyên bố của Thủ tướng Anh được đưa ra trong bối cảnh không ít hoài nghi về khả năng Anh và EU có thể đạt được thỏa thuận Brexit đúng hạn để có thể được thông qua trước khi Anh chính thức rời EU vào tháng 3/2019. Quá trình đàm phán hiện vẫn bế tắc do hai bên không thể tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề gai góc như đường biên giới giữa vùng Bắc Ireland và CH Ireland hay mối quan hệ thương mại song phương thời hậu Brexit. Kế hoạch Brexit của Thủ tướng May cũng đã bị 27 quốc gia thành viên EU bác bỏ trong cuộc họp không chính thức ngày 19-20/9 vừa qua tại Áo.

Không chỉ tại EU, ngay tại Anh, bà May cũng gặp không ít khó khăn khi tìm kiếm sự ủng hộ dành cho bản kế hoạch Brexit. Lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn, ngày 26/9, khẳng định đảng này sẽ kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn nếu Quốc hội Anh bác bỏ kế hoạch Brexit mà chính phủ nước này công bố hồi đầu tháng 7 vừa qua (còn gọi là Kế hoạch Chequers). Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Công đảng tại Liverpool, ông Corbyn tuyên bố đảng này sẽ bỏ phiếu phản đối kế hoạch Chequers và phản đối cả kịch bản Anh rời EU mà không có thỏa thuận.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.