Anh sẵn sàng triển khai binh sĩ tới Ukraine vô thời hạn

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ra tín hiệu sẵn sàng triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Ukraine trong nhiều năm, như một biện pháp để hỗ trợ lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh cho Kiev.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô London. Ảnh: THX/TTXVN

Tờ The Times dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết London sẵn sàng triển khai binh sĩ tới Ukraine vô thời hạn.

“Đây sẽ là một cam kết dài hạn, chúng tôi đang nói đến nhiều năm. Miễn là cần thiết để duy trì thỏa thuận hòa bình và răn đe Nga”, nguồn tin nêu rõ.

Các nhà lãnh đạo quốc phòng thuộc “liên minh sẵn sàng hành động” sẽ họp tại London vào ngày 20/3 để thảo luận cụ thể về phương án triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Đây là những quốc gia bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ cho Kiev sau khi Mỹ bày tỏ mong muốn khép lại cuộc chiến nhanh chóng khiến họ lo ngại rằng Ukraine có thể phải chấp nhận những điều khoản bất lợi.

Khoảng 10 quốc gia - bao gồm Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Australia - đang thảo luận về kế hoạch gửi tới 30.000 binh sĩ tới Ukraine. Một số quốc gia khác đã sẵn sàng cung cấp vũ khí và hỗ trợ hậu cần.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu lực lượng gìn giữ hòa bình có được phép nổ súng vào binh sĩ Nga trong trường hợp bị tấn công hay không.

Tờ The Times đưa tin rằng các quy tắc giao tranh có thể sẽ được thảo luận trong những ngày tới. Kế hoạch này bao gồm lệnh ngừng bắn trên không và trên biển để dễ dàng theo dõi bất kỳ hành vi vi phạm nào của Nga. Tiếp theo đó sẽ là lệnh ngừng bắn hoàn toàn và triển khai lực lượng nước ngoài.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần tuyên bố họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây tại Ukraine.

Đài RT ngày 16/3 đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, đã chỉ trích mạnh mẽ ý tưởng của Anh và Pháp về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.

“Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp dường như đang giả vờ không hiểu tình hình. Hết lần này tới lần khác, họ muốn cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới một quốc gia không thuộc NATO. Nói thẳng ra là họ muốn tiếp tục viện trợ cho chế độ Kiev. Điều đó đồng nghĩa với một cuộc xung đột toàn diện với Nga, hãy tham khảo ý kiến của Tổng thống Trump về chuyện này”, ông Medvedev cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc phương Tây triển khai binh sĩ đến Ukraine là không thể chấp nhận được, bởi hành động này gây ra mối đe dọa trực tiếp với an ninh quốc gia của Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tới thăm khu vực huấn luyện binh sĩ tại Đức. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng phương Tây có thể đưa quân tới Ukraine mà không cần sự đồng ý của Nga.

“Ukraine là quốc gia có chủ quyền. Nếu Kiev yêu cầu lực lượng đồng minh có mặt trên lãnh thổ của mình, Nga không thể có ý kiến về việc này. Bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào cũng sẽ bao gồm vài ngàn quân từ mỗi quốc gia. Thậm chí một số nước ngoài NATO cũng muốn tham gia vào kế hoạch này”, ông Macron nói.

Trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo “liên minh sẵn sàng hành động” hôm 15/3, Thủ tướng Starmer đã trình bày kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của phương Tây gồm ít nhất 10.000 binh sĩ tới Ukraine.

“Một liên minh tự nguyện sẽ giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Tổng quy mô lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraine chắc chắn sẽ vượt mức 10.000 binh lính”, tờ The Times dẫn lời ông Starmer.

Tuy nhiên, ông Starmer nói thêm rằng bất kỳ kế hoạch nào sau lệnh ngừng bắn ở Ukraine đều cần phải có sự hợp tác với Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.