Anh: Royal Mail bị phạt nặng vì tiếp tục giao thư chậm trễ

Cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) ngày 15/10 đã thông báo mức phạt mới đối với Royal Mail do tiếp tục vi phạm thời hạn giao thư, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp hãng bưu chính quốc gia này bị xử phạt.
Chú thích ảnh
Văn phòng của công ty Royal Mail ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Mức phạt 21 triệu bảng Anh (tương đương 28 triệu USD) lần này cao gấp đôi năm ngoái và được đưa ra trong bối cảnh hệ thống dịch vụ bưu chính quốc gia vẫn đang trong tình trạng khó khăn và chưa đạt tiến bộ đáng kể trong cải thiện dịch vụ.

Ông Ian Strawhorne - Giám đốc thực thi của Ofcom - cho biết: “Hàng triệu bức thư quan trọng vẫn bị giao muộn và người dân không nhận được dịch vụ mà họ trả tiền”. Ông yêu cầu Royal Mail phải có “những cải thiện thực chất, chứ không chỉ là lời hứa suông”.

Ngoài mức phạt trên, Ofcom cũng cảnh báo sẽ tiếp tục xử phạt nếu Royal Mail không đạt chỉ tiêu giao hàng.

Chú thích ảnh
Văn phòng của công ty Royal Mail ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Royal Mail - doanh nghiệp 500 năm tuổi - được tập đoàn EP Group của tỷ phú Séc Daniel Kretinsky mua lại trong năm nay, đánh dấu lần đầu tiên bưu chính Anh thuộc sở hữu nước ngoài.

Trong một tuyên bố phản hồi mức phạt mới của Ofcom, Royal Mail cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và có lãi trở lại nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí như tinh giản nhân sự tự nguyện và giảm tần suất phát các loại thư không ưu tiên.

Ngọc Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.